08:10 14/08/2012

Kinh tế Nhật gây áp lực lên giá vàng

Vàng kỳ hạn giảm giá trong phiên giao dịch đầu tuần này, khi có số liệu chính thức cho thấy kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng chậm lại trong quý II/2012 - thông tin có tầm ảnh hưởng phủ khắp các thị trường, trong đó có thị trường kim loại quý.

Vàng kỳ hạn giảm giá trong phiên giao dịch đầu tuần này, khi có số liệu chính thức cho thấy kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng chậm lại trong quý II/2012 - thông tin có tầm ảnh hưởng phủ khắp các thị trường, trong đó có thị trường kim loại quý.

 

Giá vàng thế giới hôm nay dù giảm vẫn ở trên mức 1.600 USD/ounce. Nguồn: Internet

 

Giá vàng đã kết thúc ba phiên tăng giá liên tiếp trước đó trong phiên 13/8 và mất gần 10 USD chỉ trong vòng một phiên, song hiện vẫn ở trên ngưỡng tâm lý 1.600 USD/ounce.

 

Chốt phiên này trên Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2012 giảm 10,2 USD (0,63%) xuống 1.612,6 USD/ounce, bất chấp đồng USD yếu đi. Sáng 14/8 tại Hồng Công, Trung Quốc, giá vàng giao ngay lại tăng 10,54 USD lên 1.627,46 USD/ounce.

 

Chi phối thị trường vàng phương Tây trong phiên đầu tuần này là số liệu kinh tế Nhật Bản. Theo Văn phòng chính phủ nước này, Tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản trong quý II/2012 chỉ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều mức tăng tương ứng 5,5% quý I/2012. Thông tin này lập tức khiến chứng khoán Phố Uôn và thị trường dầu mỏ đi xuống, do giới đầu tư lo ngại về khả năng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

 

Trang Nhung (Theo THX)