12:20 23/12/2014

Kinh tế Nga có thể rơi vào suy thoái trong năm 2015

Kinh tế Nga trong năm 2015 có thể rơi vào suy thoái lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và tỷ lệ lạm phát ở nước này sẽ lên tới mức hai con số.

Theo kết quả thăm dò ý kiến các nhà kinh tế vừa do hãng tin Reuters thực hiện, kinh tế Nga trong năm 2015 có thể rơi vào suy thoái lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và tỷ lệ lạm phát ở nước này sẽ lên tới mức hai con số, vì những tác động tiêu cực của việc dầu mỏ trượt giá mạnh và các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Tiểu thương tại một khu chợ ở Moskva. Ảnh: AP


Các nhà kinh tế dự đoán Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Nga sẽ sụt giảm 3,6% năm 2015. Sau khi kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 0,5% năm 2014, giải quyết vấn đề suy thoái kinh tế sẽ là thách thức lớn đối với Tổng thống Vladimir Putin - người mới tuần trước cam kết rằng Nga có thể hồi phục sau những giai đoạn khó khăn.

Các nhà kinh tế cũng dự đoán đồng ruble sẽ vẫn đứng trước sức ép giảm giá, buộc Ngân hàng trung ương nước này phải duy trì lãi suất ở mức cao sang năm 2015. Vào đầu năm 2014, các nhà phân tích dự đoán kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 2% năm 2014.

Tuy vậy, sau đó Nga đã chịu thiệt hại không nhỏ do sự giảm giá dầu ngoài dự kiến, ảnh hưởng bất lợi tới nguồn doanh thu xuất khẩu chủ chốt của Nga, trong lúc lệnh cấm vận kinh tế của phương Tây do liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng hạn chế nguồn vốn đầu tư nước ngoài rót vào nước này.

Ước tính, các ngân hàng và doanh nghiệp của Nga đang đối mặt với số nợ lên tới 120 tỷ USD sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2015.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò trên, lạm phát ở Nga dự kiến sẽ tăng lên 10,1% vào cuối năm 2014, cao gần gấp đôi mức 5,5% như mục tiêu mà ngân hàng trung ương nước này đề ra hồi đầu năm nay. Dự kiến, lạm phát của Nga có thể ở mức 9,2% năm 2015.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin còn dự đoán lạm phát của nước này sẽ lên tới 12-15% năm 2015, khi nền kinh tế "xứ sở Bạch dương" hứng chịu toàn bộ tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.


Anh Quân
(Theo AFP)