Ngày 15/10 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc chính phủ liên bang đóng cửa đã hai tuần đang khiến kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD mỗi ngày về sản lượng.
Thông báo đóng cửa tạm thời tại Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 12/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, ông Bessent nói tại một cuộc họp báo rằng tình trạng đóng cửa đang bắt đầu ảnh hưởng đến sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Theo ông, làn sóng đầu tư vào kinh tế Mỹ, bao gồm cả lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vẫn bền vững và mới chỉ bắt đầu, nhưng việc chính phủ liên bang đóng cửa ngày càng trở thành trở ngại.
Tại một sự kiện bên lề cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới ở Washington D.C, ông Bessent nói: “Có nhu cầu bị dồn nén, nhưng Tổng thống Donald Trump đã khơi dậy xu hướng bùng nổ này với các chính sách của ông. Điều duy nhất đang làm chậm chúng ta ở đây là việc chính phủ đóng cửa”.
Ông nói rằng các ưu đãi trong luật thuế của đảng Cộng hòa và thuế quan của Tổng thống Trump sẽ duy trì xu hướng bùng nổ đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng tiếp tục.
Ông Bessent cũng cho biết thâm hụt ngân sách Mỹ trong năm tài chính 2025 kết thúc ngày 30/9 thấp hơn mức thâm hụt 1.833 tỷ USD của năm tài chính trước. Ông không đưa ra con số cụ thể, nhưng nói rằng tỷ lệ thâm hụt trên GDP có thể giảm xuống khoảng 3% trong những năm tới. Bộ Tài chính Mỹ chưa công bố số liệu thâm hụt hàng năm.
Tuần trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng thâm hụt tài khóa 2025 của Mỹ chỉ giảm nhẹ xuống còn 1.817 tỷ USD mặc dù thu từ thuế quan tăng 118 tỷ USD.
Trước đó, ngày 13/10, ông Bessent cũng cảnh báo tình trạng chính phủ liên bang ngừng hoạt động đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới nền kinh tế. Phát biểu trên chương trình “Mornings with Maria” của kênh Fox Business Network, ông Bessent nói: “Tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Việc đóng cửa đã bắt đầu tác động đến nền kinh tế thực”. Theo ông Bessent, nhằm bảo đảm chi trả lương cho quân nhân Mỹ, chính phủ buộc phải tạm hoãn một số khoản thanh toán đối với nhân viên liên bang và các dịch vụ công tại các cơ sở như Bảo tàng Smithsonian và Vườn thú Quốc gia. Ông cho biết thêm: “Chúng tôi phải điều chỉnh ngân sách, buộc phải cho một số nhân viên tại Washington D.C. và nhiều địa phương khác nghỉ việc tạm thời”.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhắc lại rằng việc chính phủ ngừng hoạt động đang làm đình trệ các khoản hỗ trợ cho nông dân và cho biết các dữ liệu kinh tế chính thức của Bộ Tài chính sẽ chỉ được công bố sau khi đợt đóng cửa kết thúc.
Trong khi đó, chính phủ Mỹ bước sang tuần thứ ba ngừng hoạt động. Đảng Cộng hòa vẫn chưa đưa ra dấu hiệu nhượng bộ trong vấn đề trọng tâm gây bế tắc. Đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA - thường gọi là Obamacare) để đổi lấy việc họ hỗ trợ chấm dứt tình trạng ngừng hoạt động, đồng thời cũng muốn bãi bỏ một điều khoản y tế cốt lõi trong “Đạo luật To lớn và Đẹp đẽ” của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, đảng Cộng hòa nói rằng họ sẵn sàng thảo luận yêu cầu đầu tiên sau khi chính phủ mở cửa trở lại, còn yêu cầu thứ hai thì hoàn toàn không thể chấp nhận.
Tình trạng bế tắc vẫn tiếp diễn khi Quốc hội Mỹ tiếp tục chia rẽ về việc gia hạn ngân sách để khôi phục hoạt động của chính phủ liên bang. Ngày 15/10, Thượng viện đã lần thứ 9 bác bỏ dự luật chi tiêu do đảng Cộng hòa đề xuất nhằm kéo dài ngân sách đến ngày 21/11.