11:23 02/11/2012

Kinh tế Mỹ “sáng” hơn có lợi cho ông Obama

Một loạt chỉ số kinh tế chủ chốt được công bố ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới đã bớt u ám. Điều này được cho là sẽ tạo lợi thế cho đương kim Tổng thống Barack Obama ở chặng về đích trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Thị trưởng New York Michael Bloomberg tuyên bố ủng hộ Tổng thống Obama

 

Một loạt chỉ số kinh tế chủ chốt được công bố ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới đã bớt u ám. Điều này được cho là sẽ tạo lợi thế cho đương kim Tổng thống Barack Obama ở chặng về đích trong cuộc đua vào Nhà Trắng.


Tối 2/11 (giờ VN), Bộ Lao động Mỹ đã công bố báo cáo cho thấy, tháng 10, thị trường lao động Mỹ đã được bổ sung thêm 171.000 việc làm, tăng đột biến so với con số dự đoán là 125.000 việc làm, chủ yếu nhờ sự gia tăng việc làm mới trong các lĩnh vực tư nhân, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ doanh nghiệp.


Như vậy, số lượng việc làm ở Mỹ đã liên tục gia tăng từ giữa năm đến nay. Theo tính toán của Bộ Lao động, tính bình quân trong 3 tháng 8, 9 và 10/2012, mỗi tháng thị trường lao động được bổ sung thêm 170.000 việc làm; so với con số 146.000 việc làm trong giai đoạn từ tháng 7 - 9 và 94.000 việc làm trong giai đoạn từ tháng 6 - 8.


Tuy nhiên, đúng như dự đoán, tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 10 đã tăng nhẹ 0,1%, lên mức 7,9%, tương đương với 18,8 triệu lao động, một phần là do các cơ quan chính phủ đã cắt giảm 13.000 việc làm.


Bên cạnh đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 10 đã tăng cao hơn dự kiến lên mức 72,2 và tăng mạnh so với mức 68,4 của tháng 9. Chỉ số quản lý sức mua của lĩnh vực công nghiệp trong tháng 10 cũng tăng nhẹ từ mức 51,5 của tháng 9 lên 51,7; trong đó doanh số bán của ngành công nghiệp ô tô cũng tiếp tục tăng lên trong tháng 10.


Sự khởi sắc của kinh tế Mỹ đã ngay lập tức tác động đến thị trường chứng khoán toàn cầu. Những dự đoán lạc quan về các chỉ số kinh tế trước khi được công bố đã giúp chứng khoán Phố Wall phiên 1/11 bật tăng mạnh mẽ, kéo theo sự đi lên của chứng khoán châu Á trong phiên 2/11. Đầu phiên 2/11, chứng khoán Mỹ giảm nhẹ do làn sóng bán ra chốt lời sau khi tăng mạnh trong phiên trước, trong khi chứng khoán châu Âu tăng nhẹ.


Liên quan đến cuộc bầu cử ngày 6/11, Thị trưởng New York Michael Bloomberg ngày 1/11 đã tuyên bố ủng hộ Tổng thống Obama tái đắc cử nhiệm kỳ hai, do cách phản ứng của Tổng thống Obama trong thời gian siêu bão Sandy tàn phá nước Mỹ, trong đó có khu vực Hạ Manhattan của New.


Sự ủng hộ dành cho ông Obama của Thị trưởng Bloomberg - một chính khách độc lập, từng không ủng hộ cả phe Dân chủ lẫn Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 - được cho là có ý nghĩa quan trọng vì New York là thành phố đông dân nhất nước Mỹ.


Hạnh Minh (tổng hợp)