12:21 29/12/2018

Kinh tế Cuba hướng tới sự phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2019

Cuba đang tìm cách gia tăng hiệu suất của nền kinh tế và xuất khẩu nhằm đạt được sự phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2019 sau khi đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 1,2% trong năm 2018.

Theo Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, sau hai năm nền kinh tế tăng trưởng rất thấp và rơi vào suy thoái, mức tăng trưởng 1,2% nền kinh tế Cuba đạt được trong năm 2018 được đánh giá là kết quả đáng khích lệ khi nền kinh tế tiếp tục phục hồi trong một bối cảnh bất lợi.

Chú thích ảnh
Một khu chợ tại Havana. Ảnh: Reuters

Còn Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Alejandro Gil cho rằng, bão Irma năm 2017 và mưa lớn do cơn bão nhiệt đới Alberto cách đây mấy tháng đã khiến nền kinh tế Cuba thiệt hại 13 tỷ USD. Các nhân tố bất lợi khác còn phải kể đến sự thiếu hụt ngoại tệ mạnh để trả nợ nước ngoài.

Bộ trưởng Gil cho biết Cuba đang soạn thảo để cập nhật mô hình kinh tế giữa bối cảnh quan hệ của nước này với Mỹ gặp “gió ngược” và Cuba tiếp tục chịu lệnh cấm vận kéo dài sáu thập niên từ Washington – khiến Cuba thiệt hại về tài chính 4,3 tỷ USD/năm.

Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Díaz mới đây cho biết trong năm tới Cuba cần hoàn tất việc gia tăng tốc độ đầu tư của quốc gia – hiện ở mức khoảng 11% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – để đảm bảo cho sự phát triển “năng động và bền vững” của nền kinh tế.

Cuba hiện cần khoảng 2 tỷ USD vốn bên ngoài/năm nhằm đưa tỷ lệ đầu tư chiếm 20% GDP. Trong năm nay, La Habana thông qua 40 dự án liên kết hoặc nước ngoài mới với giá trị 1,5 tỷ USD.

Kể từ khi luật đầu tư nước ngoài mới của Cuba được thông qua vào năm 2014, nền kinh tế nước này đã đón nhận khoảng 5,5 tỷ USD đầu tư cam kết trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt tại Đặc khu Phát triển Mariel.

Theo dự kiến, ngành du lịch của Cuba sẽ khép lại năm 2018 với kỷ lục mới về lượng khách du lịch quốc tế 4,75 triệu lượt, tăng 1,3% so với năm 2017, theo đại diện Bộ Du lịch Cuba (MINTUR).

Lĩnh vực tư nhân hiện đóng góp khoảng 13% nguồn thu ngân sách hàng năm của đất nước và tạo việc làm cho khoảng 600.000 lao động, tương đương 13% lực lượng lao động của Cuba, theo nhật báo Granma.

La Habana hồi tháng 7/2018 công bố một gói các biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề như chợ đen, trốn thuế, bất bình đẳng thu nhập bấy lâu kìm hãm lĩnh vực tư nhân của nước này.

Cuba hiện tìm cách phát triển nhiều lĩnh vực, trong đó có cơ sở hạ tầng, các ngành công nghiệp, sản xuất mía đường, du lịch và giảm nợ nước ngoài. Theo Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba, nền kinh tế Cuba dự kiến đạt mức tăng 1,5% trong năm 2019 khi các biện pháp thắt lưng buộc bụng tiếp tục được thực hiện.

K.Dung (TTXVN)