06:15 21/06/2012

Kinh tế châu Phi tiếp tục tăng trưởng mạnh

Theo Ngân hàng thế giới (WB), sự ổn định chính trị trong những năm vừa qua cùng với các chỉ số kinh tế vĩ mô được cải thiện và giá hàng hoá tăng cao đã giúp tăng luồng đầu tư tư nhân cho vùng Hạ Sahara thuộc châu Phi với triển vọng sáng sủa về lợi nhuận trong trung hạn.


Theo Ngân hàng thế giới (WB), sự ổn định chính trị trong những năm vừa qua cùng với các chỉ số kinh tế vĩ mô được cải thiện và giá hàng hoá tăng cao đã giúp tăng luồng đầu tư tư nhân cho vùng Hạ Sahara thuộc châu Phi với triển vọng sáng sủa về lợi nhuận trong trung hạn.

Báo cáo cho biết, khi nhu cầu trên thị trường thế giới vẫn vững và nhu cầu nội địa tiếp tục ở mức cao, tăng trưởng kinh tế của khu vực này có thể đạt 5% trong năm 2012; 5,3% năm 2013 và 5,2% năm 2014.


Ngân hàng thế giới (WB) cho biết tăng trưởng kinh tế của vùng Hạ Sahara thuộc châu Phi vẫn được duy trì ở mức 4,7% năm 2011. Nguồn: Internet.



Báo cáo về Triển vọng kinh tế toàn cầu (GEP) của Ngân hàng thế giới (WB) cho biết tăng trưởng kinh tế của vùng Hạ Sahara thuộc châu Phi vẫn được duy trì ở mức 4,7% năm 2011. Ngoại trừ Nam Phi, phần còn lại của châu Phi vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 5,6% và trở thành một trong những khu vực đang phát triển có mức tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, WB cũng khuyến nghị rằng các nước đang phát triển nên chuẩn bị đối phó với một thời kỳ biến động lâu dài trong kinh tế thế giới bằng cách tái nhấn mạnh các chiến lược phát triển trung hạn trong khi vẫn chuẩn bị tinh thần cho một thời kỳ khó khăn hơn.

Theo dự đoán của WB, tăng trưởng của các nước đang phát triển sẽ giảm dần về mức tương đối thấp là 5,3% trong năm 2012, trước khi tăng lên khoảng 5,9% trong năm 2013 và 6,0% trong năm 2014. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế tại các nước thu nhập cao sẽ còn yếu với các mức tăng khoảng 1,4%, 1,9% và 2,3% lần lượt trong các năm 2012, 2013 và 2014.

TTXVN/ Tin Tức