Trong bối cảnh giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, việc phát triển nhà ở cho thuê đang được nhìn nhận không chỉ là giải pháp tạm thời về chỗ ở mà còn là một cấu phần quan trọng của hạ tầng đô thị hiện đại.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đối mặt áp lực vốn và thanh khoản, hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) đang trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của thị trường BĐS TP Hồ Chí Minh. Thay vì phát triển dự án từ đầu, các nhà đầu tư quốc tế đang đẩy mạnh thâu tóm doanh nghiệp, quỹ đất và dự án hiện hữu, mở ra cuộc tái cấu trúc sâu rộng trên thị trường địa ốc phía Nam.
Sau nhiều năm tăng trưởng dựa vào đòn bẩy tài chính và kỳ vọng tăng giá, thị trường bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng. Áp lực trái phiếu đáo hạn, tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ cùng sự thay đổi trong hành vi của người mua đang buộc doanh nghiệp địa ốc phải thích nghi với một cuộc chơi mới, nơi giá trị thực và năng lực quản trị trở thành yếu tố quyết định.
Theo ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 724 căn nhà ở xã hội.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc và Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa trong tháng 10/2026.
TP Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng phần mềm quản lý quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình bố trí tái định cư.
Ngày 3/6, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) phát đi văn bản hỏa tốc gửi các tập đoàn, doanh nghiệp, chủ đầu tư và nhà đầu tư có dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố, đề nghị thực hiện việc kê khai thông tin trên "Hệ thống 45" theo hướng dẫn của Sở Tài chính.
TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành tháo gỡ, xác định hướng xử lý đối với toàn bộ 838 dự án thuộc diện rà soát, qua đó khơi thông nguồn lực đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng, với gần 17.000 ha đất đang bị “đóng băng”.
Ngày 1/6, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông tin, đơn vị đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin thực tế về nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.
Cùng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp tại Tây Ninh đang tăng nhanh. Tại nhiều khu, cụm công nghiệp, áp lực về chỗ ở ngày càng lớn khi lượng lao động nhập cư liên tục gia tăng, trong khi nguồn cung nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.
Giấc mơ sở hữu nhà của người lao động đô thị ngày càng xa tầm với khi giá bất động sản liên tục leo thang, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân.
Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các khu tái định cư phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ di dời 20.000 căn nhà nằm ven sông, kênh, rạch để chỉnh trang lại đô thị, cải thiện môi trường sống của người dân và phát triển hạ tầng giao thông đường thủy.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2259/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
Văn phòng bán hàng Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City vừa mở cửa đón khách tham quan sáng ngày 22/5/2026.
Tiến sĩ Bùi Đức Hưng, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) cho rằng, nhà ở xã hội cho thuê cần được xem là một bộ phận của hạ tầng an sinh xã hội chủ yếu, tương tự giáo dục, y tế hay giao thông công cộng.
UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho người dân.
Một số khu vực có vị trí đắc địa ở TP Hồ Chí Minh đang tồn tại các dự án quy mô lớn thi công dở dang, đình trệ hàng chục năm, gây lãng phí lớn đến nguồn lực đất đai và môi trường.
Hàng loạt dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh và khu vực lân cận đang rơi vào tình trạng đình trệ, khó khăn kéo dài do vướng pháp lý, xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, rà soát thanh tra, quy hoạch hoặc các thủ tục hành chính liên quan.
Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn tất rà soát các quy định liên quan đến cấp giấy phép xây dựng để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Chiều 14/5, đại diện Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã thông tin về việc quản lý hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày tại các chung cư trên địa bàn. Thành phố xác định quan điểm “không cấm nhưng phải minh bạch và trong khuôn khổ quản lý”, đồng thời siết chặt các yêu cầu về lưu trú, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và quản lý vận hành.