07:15 27/07/2021

Kình ngư Australia Kaylee McKeown phá kỷ lục Olympic ở nội dung 100m bơi ngửa nữ

Sáng 27/7, ở nội dung chung kết 100m bơi ngửa nữ tại Olympic Tokyo 2020, kình ngư Kaylee McKeown của đoàn thể thao Australia không chỉ cán đích đầu tiên với thành tích 57 giây 47 mà còn lập kỷ lục Olympic, xô đổ kỷ lục cũ 58 giây 23 do VĐV đồng hương Emily Seebohm lập tại Olympic London 2012. 

Chú thích ảnh
Kình ngư Australia Kaylee McKeown thi đấu nội dung 100m bơi ngửa nữ tại Olympic Tokyo 2020 ngày 26/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thành tích mới nhất của kình ngư McKeown chỉ kém kỷ lục thế giới do chính cô nắm giữ là 2 phần trăm giây. Đây là tấm HCV đầu tiên McKeown giành được tại một kỳ Olympic, đồng thời là tấm HCV thứ ba của đoàn Australia ở Olympic Tokyo 2020. 

Tại nội dung 100 m bơi ngửa nữ, về thứ nhì là VĐV Kylie Masse của Canada với thành tích 57 giây 72, trong khi kình ngư Regan Smith của Mỹ cán đích thứ ba với 58 giây 05. 

Trước đó, tại vòng loại nội dung này, khi ở heat 6, với thành tích 57,88 giây, kình ngư Kaylee McKeown đã phá kỷ lục do VĐV Mỹ Regan Smith lập ở heat 5 (với 57 giây 96). VĐV 20 tuổi này hiện là á quân thế giới ở nội dung 200m bơi ngửa nữ.

Phương Chi (TTXVN)