05:17 08/05/2012

Kinh hoàng thuốc làm từ thịt người chết

Theo tờ The Sun (Anh) ngày 8/5, các nhân viên hải quan Hàn Quốc đã tá hỏa khi tịch thu hàng ngàn viên thuốc lậu dạng con nhộng mà bên trong chứa toàn thịt của trẻ em đã chết.

Theo tờ The Sun (Anh) ngày 8/5, các nhân viên hải quan Hàn Quốc đã tá hỏa khi tịch thu hàng ngàn viên thuốc lậu dạng con nhộng mà bên trong chứa toàn thịt của trẻ em đã chết.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo các quan chức, số thuốc này được làm từ xác của trẻ sơ sinh xấu số. Trước khi được chuyển thành dàng bột, thịt người đã được chặt nhỏ và sấy khô trong lò.

 

Số thuốc trên được sản xuất ở vùng đông bắc Trung Quốc và được rỉ tai nhau là thuốc chữa bách bệnh.

 

Lực lượng chống buôn lậu Hàn Quốc đã ngăn chặn 35 vụ vận chuyển thuốc lậu kể từ tháng 8/2011 và tịch thu 17.450 viên thuốc con nhộng.

 

Những người bị bắt cho biết, họ nghĩ rằng các viên thuốc này là loại thuốc tăng lực thông thường và không biết thành phần của thuốc. Không ai bị kết tội vì các nhân viên hải quan cho rằng lượng thuốc nhỏ và không được vận chuyển để buôn bán.

 

Phần lớn số thuốc được mang vào Hàn Quốc trong hành lý xách tay hoặc gửi qua đường thư. Hàn Quốc đang tăng cường siết chặt thanh tra hải quan.

 

Các quan chức từ chối tiết lộ quê quán của các trẻ em xấu số và người đã làm ra những viên thuốc này. 

 

Thùy Dương