05:11 24/05/2020

Kinh đô sòng bài Las Vegas tính mở cửa trở lại từ ngày 4/6

Thống đốc Nevada (Mỹ), ông Steve Sisolak, cho biết chính quyền bang đặt mục tiêu mở cửa trở lại các sòng bài (casino) ở khu vực Dải Las Vegas (Las Vegas Strip) và một số điểm khác từ ngày 4/6 tới.

Chú thích ảnh
Các sòng bài tại khu giải trí trung tâm Las Vegas Strip đóng cửa từ ngày 17/3. Ảnh: WSJ

Ông Sisolak đã lệnh đóng cửa các sòng bài hôm 17/3, nhằm đối phó với đại dịch COVID-19. Quyết định đã chính thức chặt đứt doanh thu từ ngành công nghiệp du lịch này, vốn trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra khoảng 1/3 việc làm ở bang Nevada.

Việc đóng cửa đã dẫn đến làn sóng sa thải, cho nghỉ việc đối với nhân công. Sở Lao động bang Nevada cuối tuần này cho biết tỉ lệ thất nghiệp tại bang đang ở mức 28,2%.

Theo thống đốc Sisolak, mốc thời gian ngày 4/6 là phù hợp với diễn biến của COVID-19 và cuộc họp của Ủy ban Kiểm soát Trò chơi Nevada dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/5.

Các nhà làm luật trong lĩnh vực trò chơi cũng đang tiến hành các phiên điều trần công khai đối với kế hoạch mở cửa trở lại khu vực casino. Họ đưa ra giới hạn mỗi casino chỉ được tiếp lượng khách bằng 50% công suất, phải bảo đảm giãn cách xã hội và các biện pháp bảo đảm vệ sinh.

Có khoảng 42 triệu khách đã tới Las Vegas vào năm ngoái. Giới vận hành ngành vui chơi giải trí tại bang cho biết khách du lịch, người đến chơi bài tại đây trước mắt chủ yếu là người địa phương và các bang lân cận, do nhiều người còn lo ngại việc đi lại bằng máy bay.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (WSJ)