07:10 18/07/2012

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Xri Lanca vượt mức kế hoạch năm 2012

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, Giáo sư Gamini Lakshman Peiris sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 -18/7.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, Giáo sư Gamini Lakshman Peiris sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 -18/7. Sáng 17/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Gamini Lakshman Peiris.


Trong cuộc tiếp xúc, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và trao đổi về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.


Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất trí đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận, nhất là kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Sri Lanka (10/2011) và tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác dầu khí, văn hóa và giáo dục; trong đó đánh giá cao kim ngạch thương mại năm 2011 đã cán mức 100 triệu USD, vượt mức kế hoạch đề ra cho năm 2012 tại Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp hai nước và nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD vào năm 2015. Hai bên cũng nhất trí sớm nghiên cứu tính khả thi việc ký kết Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa hai nước. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Sri Lanka cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 và tham gia Hội nghị tham vấn luật pháp các nước Á-Phi (AALCO) tại Nigeria vào năm 2013. Hai bên cho rằng các nguyên tắc về bảo đảm an ninh và tự do hàng hải và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phải dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.


Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.