07:21 19/07/2019

Kim ngạch thương mại năm 2018 của Triều Tiên giảm mạnh

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo "Xu hướng ngoại thương của Triều Tiên năm 2018" của Cơ quan Xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) cho biết xuất khẩu của Triều Tiên trong năm ngoái đã giảm 86,3% so với năm 2017, đạt 240 triệu USD.

Chú thích ảnh
Các gian hàng trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Mùa Xuân lần thứ 22 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 20/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, nhập khẩu cũng giảm 31,2%, đạt 2,6 tỷ USD. Kim ngạch thương mại của Triều Tiên đạt 2,84 tỷ USD, giảm sâu tới 48,8%.

Sau khi ông Kim Jong-un lên lãnh đạo đất nước cuối năm 2010, kim ngạch thương mại của Triều Tiên vẫn duy trì ở mức từ 5,5 tỷ USD đến 7,6 tỷ USD. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kim ngạch thương mại của Triều Tiên đã tụt xuống dưới mức 3 tỷ USD. Nguyên nhân được phân tích là do chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. 

Xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc chiếm 80,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc cũng chiếm tới 97,2%.

Ngoài ra, Nga là đối tác thương mại lớn thứ hai của Triều Tiên, nhưng cũng chỉ chiếm tỷ trọng 1,2%.

Mạnh Hùng (TTXVN)