08:10 15/08/2011

Kim ngạch thương mại Mỹ-Việt đạt 10 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ, trong 6 tháng đầu năm 2011, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ - Việt đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ, trong 6 tháng đầu năm 2011, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ - Việt đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2010.

Số liệu của ủy ban trên cho biết, Việt Nam xuất khẩu gần 7,94 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, tăng 21,4% (1,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 2,07 tỷ USD, tăng 25%. Dệt may là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao nhất, đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2010. Tiếp đến là giày dép đạt xấp xỉ 970 triệu USD (tăng 27%) và đồ gỗ đạt 837 triệu USD (tăng 4,5%). Thiết bị điện, sản phẩm âm thanh vẫn chiếm vị trí thứ tư trong các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ với giá trị xuất khẩu đạt 403 triệu USD, tăng 15%. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy hải sản của Việt Nam sang Mỹ đạt 332,6 triệu USD, tăng 49%.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ sang thị trường Việt Nam, hàng bông sợi và vải dệt luôn giữ vị trí số một trong những tháng gần đây với kim ngạch đạt hơn 262 triệu USD trong sáu tháng đầu năm, tăng 155% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến sắt thép, máy móc - thiết bị cơ khí - phụ tùng và phương tiện giao thông.

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ ước tính trong năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ - Việt sẽ đạt 20 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2010. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ - Việt đạt hơn 18,300 tỷ USD. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, thời điểm tổng kim ngạch đứng ở mức 451 triệu USD.

Kim Yến (P/v TTXVN tại Mỹ)