01:09 14/01/2019

Kim ngạch thương mại của Trung Quốc tăng xấp xỉ hai con số

Bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ, năm 2018, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có một năm "ăn nên làm ra" với tăng trưởng kim ngạch thương mại tới 9,7%, đạt 30.510 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 4.500 tỷ USD).

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, công bố ngày 14/1, trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 7,1% lên mức 16.420 tỷ NDT, trong khi nhập khẩu tăng 12,9% và đạt 14.090 tỷ NDT. Thặng dư thương mại năm qua của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là 2.330 tỷ NDT. 

Dự báo về nền kinh tế Trung Quốc, các chuyên gia cho rằng nước này có thể hạ mục tiêu tăng trưởng xuống 6 - 6,5% trong năm 2019 so với mục tiêu “khoảng” 6,5% của năm 2018, trong bối cảnh Bắc Kinh chuẩn bị đối phó với mức thuế quan cao hơn từ Mỹ và nhu cầu trong nước suy yếu. 

Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch duy trì mục tiêu lạm phát tiêu dùng ở mức 3% trong năm 2019, bất chấp đà tăng giá có dấu hiệu giảm nhẹ gần đây. Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc đã giảm xuống 1,9% trong tháng 12/2018 so với mức 2,2% trong tháng trước đó, dưới mức mục tiêu cả năm của chính phủ. 

Ngoài ra, Ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể sẽ "bơm" thêm tiền mặt bằng cách tiếp tục hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng, sau khi cắt giảm trên diện rộng trong tháng này, đồng thời tăng cường hỗ trợ tín dụng cho các công ty tư nhân và doanh nghiệp nhỏ - vốn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.

Thâm hụt ngân sách hàng năm của Trung Quốc có thể tăng so với mức 2,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2018, nhưng có khả năng được giữ dưới mức 3% GDP. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương có thể được phép phát hành trái phiếu đặc biệt trị giá tới 2.000 tỷ NDT vào năm 2019, tăng so với mức 1.350 tỷ NDT trong năm 2018.

Phương Hồ (TTXVN)