Ukraine đang thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh tiến trình kết nạp khi kêu gọi Brussels mở toàn bộ sáu cụm đàm phán gia nhập ngay trong tháng 6, thay vì chia thành nhiều giai đoạn như kế hoạch trước đó.
Cờ Liên minh châu Âu và cờ Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Trong cuộc phỏng vấn với Euronews ngày 26/5, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu Taras Kachka cho biết Kiev tin rằng toàn bộ sáu cụm đàm phán có thể được mở ngay trong tháng tới. Ông nhấn mạnh Ukraine hiện “đã chậm so với thời hạn” và cho rằng nước này đã hoàn tất phần lớn các yêu cầu kỹ thuật cần thiết.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev cho rằng tiến trình gia nhập EU của nước này đang bị chậm so với lộ trình dự kiến do các vướng mắc chính trị nội khối, đặc biệt là sự phản đối kéo dài từ Hungary.
Trước đó, Ủy viên phụ trách mở rộng EU Marta Kos cho biết cụm đàm phán đầu tiên có thể được mở trong tháng 6 dưới nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Cyprus, trong khi năm cụm còn lại có thể được triển khai vào tháng 7 khi Ireland tiếp quản vai trò này.
Các cụm đàm phán là phần cốt lõi trong tiến trình gia nhập EU, bao gồm các lĩnh vực như pháp quyền, cải cách tư pháp, ngân sách và quản trị công. Để tiến trình được triển khai chính thức, Ukraine cần đáp ứng các tiêu chí cải cách và phải nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.
Dù Brussels đánh giá Ukraine đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật, tiến trình này nhiều lần bị đình trệ do Hungary phản đối. Chính quyền của cựu Thủ tướng Viktor Orban trước đây liên tục sử dụng quyền phủ quyết để trì hoãn các bước đi liên quan đến Ukraine, chủ yếu do bất đồng quanh quyền của cộng đồng người Hungary tại vùng Zakarpattia ở tây Ukraine.
Tuy nhiên, Kiev cho biết tình hình hiện đã có dấu hiệu cải thiện. Ông Kachka nói Ngoại trưởng Hungary Anita Orban đã phát tín hiệu rằng Budapest “sẽ không ngăn cản bất cứ điều gì”. Hai bên cũng đã khởi động các cuộc đối thoại mới liên quan đến quyền của cộng đồng thiểu số, mở ra khả năng cải thiện quan hệ song phương.
Quan chức Ukraine khẳng định Kiev vẫn duy trì lập trường tôn trọng cộng đồng người Hungary tại Ukraine và sẵn sàng điều chỉnh luật pháp nhằm tạo thêm bảo đảm cho các bên liên quan. Theo ông, ba cụm đàm phán thực tế đã sẵn sàng được mở từ một năm trước, trước khi Hungary chính thức chặn tiến trình này.
Ông Kachka nhận định EU vẫn tồn tại tâm lý thận trọng nhất định đối với tiến trình gia nhập của Ukraine. Theo ông, quá trình hội nhập của Ukraine thực tế đã kéo dài hơn 15 năm kể từ thời điểm Kiev đàm phán Hiệp định Liên kết với EU. Ông cũng cho rằng phần lớn các tiêu chí hiện tại của EU có thể được Ukraine đáp ứng trong vòng 8 - 12 tháng tới.
Ngoài vấn đề tiến độ, Kiev cũng tiếp tục bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về khả năng trao cho Ukraine quy chế “thành viên liên kết” mà không có quyền biểu quyết trong EU. Ông Kachka khẳng định Ukraine chỉ chấp nhận mục tiêu trở thành thành viên đầy đủ của EU và không coi bất kỳ mô hình thay thế nào là phù hợp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng đã phản đối ý tưởng này, cho rằng Ukraine có quyền được gia nhập EU với đầy đủ tư cách thành viên.