05:09 08/05/2014

Kiev dùng trực thăng, xe bọc thép, tên lửa trấn áp người biểu tình

Lực lượng an ninh của chính phủ tạm quyền Kiev đang sử dụng xe bọc thép và trực thăng vũ trang để đàn áp những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở thành phố Slaviansk, đông Ukraine.

Lực lượng an ninh của chính phủ tạm quyền Kiev đang sử dụng xe bọc thép và trực thăng vũ trang để đàn áp những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở thành phố Slaviansk, đông Ukraine.

“Hoạt động chống khủng bố đang được tiến hành ở Slaviansk. Lực lượng thực thi pháp luật Ukraine có sử dụng xe quân sự và trực thăng trong chiến dịch này", Bộ Nội vụ Ukraine cho biết trong một thông cáo ngày 7/5.

Trang mạng chính thức của Bộ Nội vụ Ukraine cũng đăng tải một đoạn video, cho thấy quân đội nước này sử dụng xe bọc thép BTR- 80 từ thời Liên Xô và trực thăng vũ trang Mil Mi-24 cho hoạt động “chống khủng bố”.

Bạo lực và bất ổn tiếp tục leo thang tại khu vực phía đông Ukraine. Ảnh: RIA Novosti


Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch đặc biệt vào tháng trước để trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ liên bang hóa đang lan rộng ở khu vực đông và nam của Ukraine.

Cuối tuần trước, quân đội Ukraine đã tổ chức bao vây Slavyansk trong một nỗ lực giành lại quyền kiểm soát những vị trí trọng yếu từ những người biểu tình ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý và các lực lượng tự vệ địa phương. Hàng chục người biểu tình và dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở thành phố này kể từ khi bắt đầu chiến dịch cho đến nay.

Ngày 6/5, lực lượng tự vệ địa phương cho biết quân đội Ukraine đã đặt hệ thống tên lửa đa năng Grad gần Slaviansk để chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm vào các điểm kháng cự.

Việc sử dụng các tên lửa tấn công vào khu vực trên chắc chắn sẽ gây ra thương vong lớn vì hệ thống tên lửa này có thể bắn 40 quả đạn pháo cùng một lúc. Một tiểu đoàn với 18 hệ thống Grad có thể đồng thời bắn 720 quả tên lửa.

Igor Korotchenko, chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga, nói với hãng tin RIA Novosti rằng các thiết bị quân sự của Ukraine từ thời Liên Xô đã lỗi thời và việc sử dụng nó có thể gây ra thương vong không cần thiết. Nó không thể tấn công chính xác các mục tiêu khi các thiết bị này được sản xuất cách đây 25-30 năm.


CT
(RIA Novsoti)