Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri trong nước, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tại Lào, nhiều kiều bào bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn - cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Viêng Chăn luôn dõi theo những bước phát triển của quê hương và cảm thấy vui mừng khi thấy Việt Nam ngày càng phát triển, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Theo bà, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang chuyển mình bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự phát triển thịnh vượng.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, vai trò của Quốc hội Việt Nam và HĐND các cấp là hết sức quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, ban hành nhiều luật và nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường giám sát đối với các vấn đề lớn của đất nước. Một điểm nổi bật trong hoạt động của Quốc hội là ngày càng gần gũi với cử tri, phản ánh kịp thời tâm tư và nguyện vọng của người dân. Các phiên chất vấn và hoạt động giám sát chuyên đề được tổ chức công khai, minh bạch, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trước cử tri.
Ở cấp địa phương, HĐND các cấp cũng ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, góp phần quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống người dân.
Theo Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, trong giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước, các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Bên cạnh bản lĩnh chính trị vững vàng, đại biểu cần có trình độ, năng lực và tầm nhìn để tham gia xây dựng chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Các đại biểu cũng cần tăng cường gắn bó với thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri và phản ánh kịp thời những vấn đề của đời sống xã hội vào quá trình xây dựng pháp luật và giám sát. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước.
Đường phố Huế rực rỡ, cờ hoa, tranh ảnh cổ động, tuyên truyền về ngày bầu cử. Ảnh minh họa: Văn Dũng/TTXVN
Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, việc tổ chức bầu cử sớm sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là quyết định phù hợp với yêu cầu thực tiễn, giúp sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong quản lý, điều hành đất nước, đặc biệt là khi Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sớm kiện toàn bộ máy của Quốc hội và HĐND các cấp cũng sẽ tạo điều kiện để nhanh chóng thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành chính sách và pháp luật, qua đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn tới.
Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động, Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn cho rằng hợp tác liên nghị viện ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Theo đó, Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong các cơ chế nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), qua đó đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới, bao gồm phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống.
Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của ngoại giao nghị viện, gắn kết chặt chẽ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.