Khép lại sau 10 ngày diễn ra sôi động tại Hà Nội, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 đã vượt xa kỳ vọng, không chỉ ở quy mô tổ chức hay lượng giao dịch, mà còn ở giá trị lan tỏa, chiều sâu chính sách và tầm ảnh hưởng đối với định hướng phát triển thương mại quốc gia trong giai đoạn mới. Sự kiện đã chứng minh sức mạnh của một Việt Nam hội nhập năng động, bản lĩnh và sáng tạo, sẵn sàng định hình vị thế mới trong chuỗi thương mại toàn cầu.
Người dân mua sắm tại Hội chợ mùa Thu 2025. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Với hơn 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, gần 3.000 gian hàng trưng bày sản phẩm đa dạng cùng hàng trăm nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được xem là một trong những hội chợ thương mại tổng hợp có quy mô lớn nhất cả nước trong nhiều năm trở lại đây.
Thống kê từ Ban tổ chức, tổng doanh thu trực tiếp đạt gần 1.000 tỷ đồng, giá trị ký kết, biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại lên tới 5.000 tỷ đồng, nhiều thỏa thuận đầu tư, hợp tác phân phối được triển khai thực chất ngay tại chỗ. Nhưng hơn cả những con số ấn tượng ấy, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong cách tiếp cận xúc tiến thương mại từ hoạt động mang tính ngắn hạn nay trở thành một cấu phần của chiến lược phát triển bền vững, gắn kết giữa thương mại, công nghiệp, đầu tư và chuyển đổi số.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh rằng, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước; đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân Việt Nam.
Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - vì một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Lời khẳng định ấy không chỉ ghi nhận nỗ lực tổ chức sự kiện, mà còn phản ánh đúng tinh thần mà Chính phủ đang theo đuổi: phát triển kinh tế gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm động lực và hội nhập quốc tế làm không gian phát triển.
Hội chợ Mùa Thu 2025 thực sự là hình mẫu mới của xúc tiến thương mại hiện đại. Thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, hội chợ đã được thiết kế như một hệ sinh thái xúc tiến tổng hợp, nơi các hoạt động thương mại, đầu tư, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chuyển đổi số, phát triển xanh và quảng bá văn hóa – du lịch được lồng ghép hài hòa, tạo thành chuỗi giá trị liền mạch.
Hơn 30 diễn đàn, hội thảo và tọa đàm chuyên sâu được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ, tập trung vào những chủ đề thời sự như kinh tế xanh, kinh tế số, thương mại điện tử xuyên biên giới, phát triển thương hiệu quốc gia và liên kết vùng. Hàng nghìn chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã có cơ hội đối thoại trực tiếp với các cơ quan hoạch định chính sách, qua đó hình thành nên những gợi ý quan trọng cho việc hoàn thiện môi trường thương mại quốc gia trong thời gian tới.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện kinh tế - thương mại quốc gia, giúp kết nối chuỗi cung ứng, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và mức 2 con số trong những năm tới, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
“Đây không chỉ là điểm hẹn giao thương, mà còn là bệ phóng quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định năng lực, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập sâu rộng”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
Hội chợ mùa Thu 2025 thu hút hàng vạn người dân và du khách tới mua sắm và tham quan mỗi ngày. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Chia sẻ thêm về thành công của hội chợ, ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng: Hội chợ Mùa Thu năm nay là bước thử nghiệm quan trọng của mô hình xúc tiến thương mại thế hệ mới, dữ liệu, công nghệ và tri thức được đưa vào làm trung tâm của hoạt động xúc tiến.
Hơn nữa, việc chuyển từ xúc tiến thủ công sang xúc tiến thông minh, nơi mỗi sản phẩm, mỗi doanh nghiệp có thể tiếp cận đối tác toàn cầu thông qua nền tảng số, hệ thống dữ liệu và kết nối trực tuyến là điểm nhấn then chốt, mở ra hướng đi mới cho chính sách thương mại của Việt Nam từ xúc tiến đơn lẻ sang xúc tiến gắn kết, từ ngắn hạn sang dài hạn, từ thương mại hàng hóa sang thương mại tri thức và thương mại bền vững.
Hiệu quả của hội chợ không chỉ thể hiện qua con số doanh thu mà còn ở sức lan tỏa và chiều sâu kết nối. Hơn 100 thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết, mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các thị trường tiềm năng như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông và châu Phi.
Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tìm được đối tác phân phối, đầu tư hoặc chuyển giao công nghệ, chứng minh rằng xúc tiến thương mại, nếu được tổ chức bài bản, có thể trở thành cầu nối chiến lược giữa sản xuất trong nước và thị trường toàn cầu. Với khu vực trong nước, hội chợ đã tạo nên “cú hích kích cầu kép”, vừa thúc đẩy tiêu dùng nội địa, vừa góp phần tái định vị hình ảnh hàng Việt Nam chất lượng cao trong tâm trí người tiêu dùng. Hơn 30 tỉnh, thành phố mang đến những sản phẩm đặc trưng, từ hàng công nghiệp chủ lực đến sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) giúp lan tỏa giá trị vùng miền, khơi dậy niềm tự hào và thúc đẩy liên kết vùng hiệu quả.
Ông Hồ Sỹ Tài – Trưởng phòng Marketing, Công ty cổ phần Thép Nam Kim chia sẻ, hội chợ là cơ hội lớn để doanh nghiệp thương hiệu quốc gia; trong đó, có Nam Kim, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và đối tác tiềm năng trong và ngoài nước. Là doanh nghiệp mang trọng trách đại diện cho hình ảnh thương hiệu quốc gia, công ty luôn nỗ lực thể hiện sự chuyên nghiệp, năng động, tự tin, qua đó lan tỏa giá trị và uy tín của hàng Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Các sản phẩm OCOP của khu vực Đông Bắc trưng bày tại Hội chợ mùa Thu. Ảnh: Phan Phương/TTXVN
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Thép TVP, công ty đã xây dựng một chiến lược truyền thông toàn diện, kết hợp giữa quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại. Gian hàng được thiết kế hiện đại, trực quan, mang tính tương tác cao. Các sản phẩm được trưng bày theo nhóm, từ sản phẩm chủ lực đến các ứng dụng thực tế, đi kèm đội ngũ tư vấn trực tiếp để giới thiệu, phân tích tính năng, giúp khách hàng hiểu sâu hơn về sản phẩm.
“Chính sự chuyên nghiệp trong cách tiếp cận khách hàng và đầu tư hình ảnh là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp Việt khẳng định đẳng cấp, củng cố niềm tin người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia”, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.
Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 còn là sân chơi giao thương kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thế giới. Tại đây, các thương hiệu đã thể hiện rõ khát vọng vươn ra thị trường quốc tế thông qua sản phẩm mang đậm bản sắc, câu chuyện và chỉ dẫn địa lý Việt Nam.
Từ thực tiễn tổ chức và kết quả đạt được, hội chợ đã mang lại nhiều bài học quý giá cho hoạch định chính sách thương mại quốc gia. Trước hết, xúc tiến thương mại cần được coi là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế, tương tự như hạ tầng logistics hay tài chính. Một quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững khi hoạt động xúc tiến được tổ chức đồng bộ, có dữ liệu và có chiến lược. Khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn chiếm đa số trong nền kinh tế Việt Nam sẽ có điều kiện tiếp cận thị trường bình đẳng hơn, góp phần lan tỏa lợi ích phát triển một cách bao trùm.
Bên cạnh đó, việc sớm thể chế hóa mô hình xúc tiến thương mại số hóa mà Bộ Công Thương đã thử nghiệm tại hội chợ, để hình thành một nền tảng xúc tiến thương mại quốc gia, nơi kết nối dữ liệu giữa doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và các sàn thương mại điện tử toàn cầu. Đây chính là chìa khóa để Việt Nam bước vào thị trường xuất khẩu số, rút ngắn khoảng cách với các nền kinh tế phát triển và nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc gia.
Quan trọng hơn cả, xúc tiến thương mại trong giai đoạn mới cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển xanh và thương hiệu quốc gia. Khi mỗi sản phẩm được định danh bằng câu chuyện văn hóa, trách nhiệm xã hội và tiêu chuẩn xanh, thương hiệu Việt sẽ không chỉ được nhận diện bằng chất lượng mà còn bằng giá trị nhân văn, bền vững, điều mà thị trường quốc tế đang đặc biệt coi trọng.
Đánh giá từ các chuyên gia cho thấy, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 đã mở đầu cho hướng đi khi nhiều doanh nghiệp trưng bày các dòng sản phẩm thân thiện môi trường, bao bì sinh học, công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuỗi cung ứng xanh. Chính từ nền tảng này, Việt Nam có thể xây dựng quỹ xúc tiến thương mại xanh, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, tăng giá trị thương hiệu.
Thành công của Hội chợ Mùa Thu 2025 cũng thể hiện vai trò quan trọng của sự phối hợp liên ngành và liên vùng trong công tác xúc tiến thương mại. Việc gắn kết giữa các bộ, ngành với chính quyền địa phương, giữa hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đã tạo nên cơ chế vận hành đồng bộ, nâng cao hiệu quả từng khâu trong chuỗi giá trị.
Đây chính là nền tảng để hình thành hệ sinh thái xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2025–2035, hướng tới mục tiêu xây dựng nền thương mại Việt Nam hiện đại, thông minh và bền vững, trong đó mọi nguồn lực từ con người, công nghệ đến chính sách đều được kết nối hài hòa và phát huy tối đa giá trị.
Nhiều không gian đẹp thu hút người dân đến tham quan. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Từ góc nhìn chính sách, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 không chỉ là sự kiện thương mại mà là bài kiểm nghiệm thực tiễn cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển thị trường trong nước, xúc tiến xuất khẩu và xây dựng thương hiệu quốc gia. Những bài học rút ra từ hội chợ sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu đến năm 2030, cũng như các chương trình hành động của Chính phủ về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế số và thương mại xanh. Bởi lẽ, thương mại không còn là câu chuyện mua bán, mà là biểu hiện của năng lực quốc gia trong tổ chức, sáng tạo và thích ứng với trật tự kinh tế toàn cầu mới.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 khép lại nhưng dư âm và giá trị để lại còn lan tỏa lâu dài. Đó là tinh thần hội nhập tự tin, là khát vọng khẳng định bản sắc hàng Việt trên thị trường quốc tế và là niềm tin rằng nếu được định hướng đúng, xúc tiến thương mại hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của chính sách phát triển bền vững. Thành công của hội chợ năm nay là minh chứng cho một Việt Nam không chỉ năng động trong sản xuất mà còn chủ động trong tư duy thị trường, sẵn sàng chuyển mình mạnh mẽ để chiếm lĩnh những không gian kinh tế mới.
Từ một hội chợ, Việt Nam đang mở ra tầm nhìn thương mại mới, tầm nhìn của một quốc gia kiến tạo, đổi mới, tự chủ và phát triển bền vững. Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện xúc tiến để trở thành biểu tượng cho khát vọng và tầm vóc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Đó không chỉ là thành công của một mùa hội chợ mà là lời khẳng định cho con đường Việt Nam đang đi, con đường của bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn dài hạn hướng tới tương lai xanh, hội nhập và thịnh vượng.