10:13 26/10/2016

Kiên Giang đăng cai vòng chung kết bóng chuyền bãi biển toàn quốc

Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang đăng cai tổ chức Giải trẻ bóng chuyền bãi biển toàn quốc và vòng chung kết Giải vô địch bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2016 tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang).

Các vận động viên trẻ thi đấu vòng loại tại bãi biển Khu đô thị mới C&T Hà Tiên. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long.


Tham dự Giải trẻ bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm nay có 21 đội, trong đó có 8 đội nam và 13 đội nữ; vòng chung kết Giải vô địch bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2016 có 15 đội nữ và 18 đội nam đến từ 11 tỉnh, thành, ngành, gồm thành phố Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, Sanna Khánh Hòa, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Quân đoàn 4 và chủ nhà Kiên Giang.


Vòng loại Giải trẻ bóng chuyền bãi biển toàn quốc được khởi tranh từ ngày 26/10 và chung kết, phát thưởng ngày 28/10. Ngay sau khi Giải trẻ bóng chuyền bãi biển toàn quốc kết thúc, vòng chung kết Giải vô địch bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2016 sẽ được khai mạc và thi đấu vào ngày 29/10, tại Khu đô thị mới C&T Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.


Tại Giải trẻ bóng chuyền bãi biển toàn quốc, các đội bóng được chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn các đội xuất sắc tranh bán kết, chung kết. Giải khép lại vào ngày 1/11/2016.


Theo ông Liêu Khắc Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên, đây là lần đầu tiên thị xã vùng biên Hà Tiên vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức giải bóng chuyền bãi biển quốc gia nên địa phương đã lên kế hoạch chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, sân bãi thi đấu, an ninh trật tự và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn vận động viên trong thời gian diễn ra giải đấu. Theo ông Dũng, đây là dịp để Kiên Giang giới thiệu và quảng bá với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế về về một Hà Tiên thanh bình và thơ mộng, giàu tiềm năng, thân thiện và mến khách.

Lê Sen (TTXVN)