02:22 05/02/2012

Kiên Giang chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trên các tàu biển chở khách

Những ngày trước, trong và sau Tết Nhâm Thìn 2012, các tuyến tàu khách biển từ Rạch Giá đi các xã đảo huyện Kiên Hải; Rạch Giá - Phú Quốc và thị xã Hà Tiên - Phú Quốc (Kiên Giang) xảy ra tình trạng lộn xộn làm ùn tắc giao thông do các đại lý bán vé vượt tải.

Những ngày trước, trong và sau Tết Nhâm Thìn 2012, các tuyến tàu khách biển từ Rạch Giá đi các xã đảo huyện Kiên Hải; Rạch Giá - Phú Quốc và thị xã Hà Tiên - Phú Quốc (Kiên Giang) xảy ra tình trạng lộn xộn làm ùn tắc giao thông do các đại lý bán vé vượt tải.

Tại bến tàu phà bãi Đá Chồng (huyện Phú Quốc) đi thị xã Hà Tiên, phà chỉ có sức chứa 400 hành khách, nhưng bán đến 700 vé và 50 xe khách, xe tải. Không chỉ bán vé quá tải, ở các bến tàu khách biển vào dịp Tết còn xuất hiện tình trạng “cò” bán vé chợ đen với số lượng khá lớn. Giá vé gốc tuyến Phú Quốc - Rạch Giá là 295.000 đồng, các “cò vé” bán lại với giá 600.000 đồng. Chưa hết, một số du khách còn phàn nàn việc “chặt, chém” ở các dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ.

Tại tuyến Nam Du (huyện đảo Kiên Hải) về Rạch Giá, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu khách Ngọc Thành, đăng ký chở 151 hành khách, nhưng tàu này đã chở đến 224 khách. Tương tự, tàu khách Đức Trung, đăng ký chở 95 khách từ Lại Sơn (huyện Kiên Hải) về Rạch Giá, nhưng chở đến 137 hành khách.
Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh tiến hành rà soát, chấn chỉnh ngay, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vấn nạn cò vé; xử lý kiên quyết các cá nhân, tập thể vi phạm.

Lê Sen