09:22 25/09/2019

Kiểm tra, xử lý các cá nhân trung tâm nhân đạo tại Hà Nội ăn chặn hàng từ thiện

Trước thông tin một số cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (xã Thụy An, huyện Ba Vì) có hành vi ăn chặn hàng từ thiện của đối tượng bảo trợ xã hội, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội Hoàng Thành Thái xác nhận đang chỉ đạo Trung tâm kiểm tra, xác minh sự việc trên.

Chú thích ảnh
Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội. Ảnh: CTV

“Trên cơ sở báo cáo của Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, Sở sẽ tiến hành kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm”, ông Hoàng Thành Thái cho biết.

Theo báo cáo ban đầu, sự việc theo truyền thông phản ánh xảy ra vào ngày 8/9, tại Trung tâm xuất hiện hiện tượng tuồn hàng từ thiện do các cá nhân, tổ chức trao tặng ra ngoài; trong những người tham gia, có cả nhân viên của Trung tâm. Hiện có 3 cán bộ đã nạp bản kiểm điểm, viết tường trình sự việc và đã tự nhận hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, Sở LĐTBXH yêu cầu lãnh đạo trung tâm tiếp tục rà soát, xem xét thêm những cán bộ, nhân viên vi phạm.

"Từ sự việc này, Sở LĐTBXH Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc, nhất là các trung tâm bảo trợ xã hội rà soát lại quy trình tiếp nhận, sử dụng hàng từ thiện, bảo đảm các nguồn lực trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội phải được sử dụng công khai, minh bạch, trao đúng người, đúng đối tượng", ông Hoàng Thành Thái cho biết.

XM/Báo Tin tức