05:09 07/05/2020

Kiểm tra toàn diện, Serie A phát hiện ra trường hợp cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2

Ít nhất đã có 1 cầu thủ của Serie A được phát hiện mắc COVID-19 ngay trong ngày đầu tiên kiểm tra trước khi quyết định cho mùa giải trở lại.

Chú thích ảnh
Đội bóng Torino cho biết có 1 cầu thủ mắc COVID-19. Ảnh: Eurosport

Sau 8 tuần cách ly (thời gian cách ly xã hội dài nhất trong các nước châu Âu), các câu lạc bộ thuộc Serie A đã bắt đầu quay lại tập luyện từ đầu tuần này. Mặc dù vậy vẫn chưa có dấu hiệu khởi động lại hệ thống thi đấu thể thao ở đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh dịch.

Trên trang web của CLB Torino cho biết, trong lần kiểm tra đầu tiên của câu lạc bộ đã phát hiện trường hợp cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2. Cầu thủ này hiện không có các triệu chứng của bệnh, đã được cách ly ngay và được tiếp tục tiến hành các bước kiểm tra y tế.

Mặc dù theo ban tổ chức Serie A, cả 20 câu lạc bộ giải đấu này đều đồng tình với việc sớm đưa giải đấu trở lại. Nhưng với việc cầu thủ tiếp tục dương tính COVID-19 khiến mong muốn này trở nên xa vời.

Trong đó, Chủ tịch CLB Torino Urbano Cairo từ lâu đã bày tỏ mong muốn kết thúc sớm mùa giải này để hướng tới việc chuẩn bị cho mùa giải 2020 - 2021.

Chú thích ảnh
Messi và các cầu thủ của La Liga cũng bắt đầu được xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 2 ngày giữa tuần này. Ảnh: AFP

Trong khi đó, đội bóng láng giềng Juventus, khởi động lại việc tập luyện từ thứ 3 tuần này. Juventus cũng cho biết, tiền đạo người Argentina Paulo Dybala - một trong ba thành viên CLB mắc COVID-19, đã có kết quả kiểm tra âm tính (sau lần tái dương tính).

Thông tin với báo chí, đại diện CLB này cho biết: “Cầu thủ này hiện đã được chữa khỏi và đã hết giai đoạn cách ly tại nhà”.

Đề nghị đưa Serie A trở lại của Liên đoàn bóng đá Italy buộc phải trải qua quá trình kiểm tra y tế gắt gao. Vì lẽ đó, theo bộ trưởng Bộ Thể thao của Italy Vincenzo Spadafora, mọi việc sẽ phải thực hiện từ từ sau nhiều bước và được sự thông qua của hạ viện.

Minh Đăng/Báo Tin tức