03:19 23/03/2021

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Đắk Nông

Ngày 23/3, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, nhằm kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, đến thời điểm này, tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử của Trung ương và địa phương; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ủy ban bầu cử các cấp và thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp. Toàn tỉnh đã thành lập 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 78 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 569 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Đến ngày 17/3, Đắk Nông đã hoàn thành hiệp thương lần 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, tỉnh sẽ bầu 6 đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 272 đại biểu HĐND cấp huyện và 1.779 đại biểu HĐND cấp xã.

Thời gian qua, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử tạo không khí sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Tỉnh cần chủ động triển khai các bước công việc theo đúng lộ trình đề ra, đặc biệt là thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phùng Khánh Tài cũng lưu ý, tỉnh Đắk Nông cần chủ động các phương án phòng, chống dịch COVID - 19; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý những phát sinh ngay tại cơ sở để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)