05:06 31/05/2021

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới ở Lai Châu

Trong 2 ngày 29/5 và 30/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cùng đoàn công tác của tỉnh Lai Châu đã đi thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các tổ chốt khu vực biên giới xã Sì Lở Lầu, Dào San, Huổi Luông và Ma Ly Pho, thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Đồn Huổi Luông phát khẩu trang tuyền truyền cho người dân không lơ là chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ đều biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới, cửa khẩu, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ biên giới, cửa khẩu.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Phong Thổ cần tăng cường hơn nữa công tác phòng dịch; phân công trực ban 24/24h và báo cáo hằng ngày về Ban Chỉ đạo của tỉnh về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng cần phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác giám sát, theo dõi các lao động đi làm việc ở nước ngoài; đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, khai thác hiệu quả hệ thống loa truyền thanh Biên phòng không dây, phát tờ rơi… góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Tại cơ sở, quân y các Đồn Biên phòng phối hợp với y tế địa phương tổ chức xuống các bản phun khử khuẩn; tiến hành kiểm dịch nghiêm ngặt, tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo công dân Việt Nam không xuất cảnh trái phép; chốt chặt các đường mòn, lối mở trên địa bàn biên giới.

Lực lượng Biên phòng Lai Châu đang duy trì 69 tổ, chốt đảm bảo kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ vừa bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch. Từ đầu năm đến nay, các Đồn Biên phòng ở Lai Châu đã phát hiện và đưa hơn 500 trường hợp vào khu cách ly y tế theo quy định, trong đó có hơn 350 trường hợp nhập cảnh trái phép, phát hiện, ngăn chặn 58 công dân có ý định xuất cảnh trái phép.

Đến thời điểm này, tỉnh Lai Châu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp mắc COVID-19.

Nguyễn Oanh (TTXVN)