06:23 28/06/2018

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lai Châu

Ngày 28/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu Đoàn công tác đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân và các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Lai Châu. Trong chuyến công tác này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao quà ủng hộ tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực bị sạt lở tại bản Chom Chăng, thị trấn Tân Uyên. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại các huyện Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu chính quyền các địa phương tập trung công tác khắc phục hậu quả, di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Trường hợp các hộ không tự nguyện di dời, cần phải tiến hành cưỡng chế di chuyển để đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng chức năng địa phương tập trung thông tuyến, đảm bảo giao thông, thăm hỏi động viên người dân bị thiệt hại… Sau lũ quét, sạt lở, chính quyền các cấp Lai Châu chăm lo đời sống của nhân dân, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, công tác phòng chống dịch bệnh sau thiên tai; tiếp tục liên lạc với những địa phương bị mất liên lạc, nắm tình hình xử lý kịp thời; khắc phục hệ thống giao thông, điện, hệ thống liên lạc để kết nối, khi có tình huống xảy ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm hỏi thân nhân các gia đình tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường) có trang trại nuôi cá nước lạnh bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương các lực lượng cứu hộ đã không quản khó khăn, nỗ lực giúp nhân dân vùng lũ; chủ động đảm bảo các tuyến giao thông và tích cực trong công tác tìm kiếm cứu nạn…

Thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do lũ gây ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển gửi lời chia buồn sâu sắc đối với những mất mát mà người dân gặp phải trong đợt lũ này; mong muốn người dân cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định đời sống…

Công Tuyên (TTXVN)