07:16 01/07/2022

Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nam

Ngày 1/7, Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 dẫn đầu, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tại tỉnh Hà Nam.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Hà Nam. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự chủ động, phối hợp và trách nhiệm của tỉnh Hà Nam cho Kỳ thi. Đặc biệt đánh giá cao sự vào cuộc mạnh mẽ, nhanh chóng của UBND tỉnh Hà Nam khi đã có văn bản, chị thị chỉ đạo đến các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sớm nhất so với cả nước.

Để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục tập trung thật tốt việc chuẩn bị về nhân lực, vật lực, phương án bảo đảm an ninh, an toàn theo tinh thần càng kỹ càng sâu sát, rủi ro càng giảm. Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Nam cần chú ý đến điểm thi cạnh nhà dân; kiểm soát tốt tình trạng an ninh, an toàn; đồng thời cần chuẩn bị phương án đề phòng các tình huống rủi ro do thiên tai. Các điểm thi phải có danh sách thí sinh cần hỗ trợ; tạo điều kiện cho mọi thí sinh đều đến được điểm thi và tránh tình trạng phải xử lý giám thị hoặc thí sinh vi phạm quy chế thi. 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 dẫn đầu kiểm tra tại trường THPT Chuyên Biên Hòa (Phủ Lý). 

Sau khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra, ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo  Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 tỉnh Hà Nam cho biết, tỉnh có 9.225 thí sinh dự Kỳ thi, gồm: 8.087 thí sinh Trung học Phổ thông và 1.138 thí sinh Giáo dục thường xuyên. Tỉnh đã bố trí 404 phòng thi, 68 phòng chờ, 46 phòng dự phòng; điều động 1.405 cán bộ làm nhiệm vụ thi cùng 500 người tham gia phục vụ Kỳ thi. 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 dẫn đầu kiểm tra tại trường THPT Chuyên Biên Hòa (Phủ Lý). 

Ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam khẳng định: Đến nay, Sở đã tổ chức tập huấn và chỉ đạo các đơn vị có thí sinh dự thi, các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được cử tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi; phổ biến, hướng dẫn Quy chế thi cho thí sinh dự thi...

Công tác in sao đề thi được đảm bảo cao nhất yếu tố bảo mật. Việc lưu trữ bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi có sự giám sát tuyệt đối 24 giờ/ngày của hệ thống camera an ninh và lực lượng công an trực, bảo vệ. Các trường Trung học Phổ thông đã thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh phòng dịch, đảm bảo an ninh, an toàn điểm thi; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ Kỳ thi...

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 làm việc với tỉnh Hà Nam. 

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng Đoàn đã kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Biên Hòa - nơi tổ chức chấm thi. Đoàn đã nhắc nhở việc thực hiện đúng quy trình bảo mật, bảo quản bài thi, tổ chức chấm thi. Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông B, Phủ Lý,Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã động viên các thí sinh tập trung ôn luyện tốt, bình tĩnh tự tin và chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)