12:06 16/12/2016

Kiểm phiếu lại tại Michigan: 50 cử tri đi bầu, thu về hơn 300 phiếu

Yêu cầu của ứng cử viên đảng Xanh Jill Stein kiểm phiếu lại tại một số bang tại Mỹ dường như đã đem về kết quả không thể lường trước, đó là số phiếu ở thành phố Detroit (bang Michigan) đã vượt lượng cử tri đi thực hiện nghĩa vụ tại đây.

Cử tri bỏ phiếu tại Detroit hôm 8/11.

Theo Detroit News, các máy kiểm phiếu ở hơn 1/3 khu vực tuyển cử tại Detroit cho kết quả nhiều phiếu bầu hơn so với số lượng thực tế cử tri đi bỏ phiếu. Nhiều khu vực tuyển cử ở Detroit nằm trong số những trường hợp không được xem xét trong cuộc kiểm phiếu lại trên toàn bang khởi động từ hôm 5/12 và kết thúc vào ngày 9/12 dựa trên yêu cầu của tòa án bang Michigan.

Khoảng 392 khu vực tuyển cử (tương đương 60%) tại Detroit không thể tiến hành kiểm phiếu lại do quy định của bang Michigan. Tuy nhiên, các quan chức tại bang này đang lên kế hoạch xem xét lại 20 điểm tuyển cử ở Detroit, nơi sau cuộc kiểm lại vừa qua cho kết quả số phiếu mà nhân viên kiểm phiếu ghi nhận đã vượt lượng cử tri đi bầu trong ngày tổng tuyển cử.

Các thành viên đảng Cộng hòa đã kêu cầu chứng minh sau khi có thông tin rằng một khu vực tuyển cử tại hạt Wayne có kết quả kiểm là 306 phiếu trong khi chỉ có 50 cử tri đi thực hiện nghĩa vụ.

Bà Stein đã nỗ lực yêu cầu kiểm phiếu tại bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin sau các đồn đoán rằng tin tặc can thiệp vào việc kiểm phiếu bầu cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11. Nhưng kết quả kiểm phiếu tại tại bang Wisconsin thậm chí còn tăng thêm 131 phiếu cho Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Ứng cử viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành được lợi thế tại Detroit và hạt Wayne nhưng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump lại được xướng tên chiến thắng tại bang Michigan với 10.704 phiếu, tương đương 47,5%.

Hà Linh (Theo Fox News)