10:13 11/10/2015

Kid Star FC năm thứ hai liên tiếp vô địch “Thách thức Lotteria Cup 2015”

Trải qua gần 2 tháng khởi tranh, giải bóng đá thiếu nhi toàn quốc “Thách thức Lotteria Cup 2015” vừa khép lại với cuộc tranh tài của 8 đội bóng nhí xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 6 tỉnh thành trên cả nước.


Đội bóng Kid Star FC (TP Hồ Chí Minh) đăng quang vô địch


Sau các trận đấu trong ngày 10/10 tại Trung tâm thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đội bóng Kid Star FC (TP Hồ Chí Minh) đã giành chiến thắng chung cuộc với giải thưởng 60 triệu đồng, giữ vững ngôi vị đứng đầu lần thứ hai tại giải.


Vòng chung kết “Thách thức Lotteria Cup 2015” diễn ra trong không khí chào mừng 61 năm giải phóng Thủ đô, với sự tham gia cổ vũ, khích lệ tinh thần của đông đảo lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam như ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, bà Nguyễn Thị My Nga - Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Hoàn Kiếm. Đặc biệt, cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam - Đinh Tiến Thành cũng tham dự chương trình để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ nhí.


Đội Hữu Bằng FC của Hà Nội giành giải nhì


Phát biểu tại vòng chung kết, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao chia sẻ: “Giải bóng đá ‘Thách thức Lotteria Cup 2015’ đã thực sự mang đến cho các em nhỏ sân chơi lành mạnh, giúp các em không chỉ phát triển về thể chất mà còn là dịp để các em được giao lưu với bạn bè đồng trang lứa có cùng sở thích. Đây cũng là cơ hội cho các em được thử sức với niềm đam mê bóng đá của mình ngay từ khi còn nhỏ tuổi”.


Đội Hùng Dũng FC (Vinh) giành giải ba


Còn ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh: “Thông qua sự kiện này, tôi rất mong các em sẽ có một sân chơi bổ ích và đồng thời giao lưu, tăng cường thể chất cũng như sự đoàn kết. Nhân dịp này chúng tôi xin trân trọng cảm ơn công ty Lotteria Việt Nam đã tạo ra một sân chơi rất bổ ích cho các em thiếu nhi”.


Ông Kang Hyung Hee, Tổng Giám đốc Lotteria Việt Nam, đơn vị tổ chức giải đấu cũng chia sẻ: “Thời gian qua, các em đã trải qua những trận đấu vô cùng căng thẳng và vất vả. Nhưng thông qua những trận đấu như thế này mà niềm đam mê bóng đá, khát vọng chiến thắng của các em sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Chứng kiến ý chí quyết thắng của các em, Lotteria cũng xin hứa sẽ nỗ lực hết sức để cổ vũ, hỗ trợ cho giấc mơ của các em thành hiện thực”.


Diễn ra từ ngày 29/8/2015, giải bóng đá “Thách thức Lotteria Cup 2015” quy tụ 64 đội bóng trên cả nước với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 140 triệu đồng. Kết quả chung cuộc, giải nhì thuộc về đội Hữu Bằng FC (Hà Nội) với phần thưởng trị giá 40 triệu đồng. Giải ba  trị giá 30 triệu thuộc về đội Hưng Dũng FC (Vinh) và giải tư trị giá 10 triệu đồng  thuộc về đội Tiểu học Võ Thị Sáu (TP Hồ Chí Minh). 


BTC trao các giải thưởng cá nhân


Đội Kid Star FC (TP Hồ Chí Minh) đã chiến thắng một cách thuyết phục giành được cúp Lotteria, xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch hai năm liên tiếp tại giải đấu. Với chiến thắng này, đội vô địch Kid Star FC nhận được phần thưởng hấp dẫn 60 triệu đồng. Ngoài ra, công ty Lotteria Việt Nam cùng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng một sân bóng đá mini, nhằm thúc đẩy tinh thần yêu bóng đá vừa góp phần vun đắp tình yêu thương, niềm tự hào trong mỗi cầu thủ nhí. 


Giải đấu năm nay càng thể hiện rõ hơn những nỗ lực không ngừng của Lotteria cho sự phát triển của bóng đá thiếu nhi Việt Nam nói riêng và cộng đồng nói chung. Trong gần hai tháng qua, “Thách thức Lotteria Cup 2015” đã thực sự trở thành ngày hội thể thao không chỉ cho các cầu thủ nhí, mà còn với người dân ở 6 tỉnh thành nơi giải đấu đã đi qua với nhiều hoạt động bên lề đầy thú vị như bốc thăm trúng thưởng, các trò chơi chụp hình, đá bóng…cùng nhiều phần quà hấp dẫn, giá trị như: Tivi, xe đạp, lò vi sóng... Bên cạnh đó, 100 suất ăn miễn phí cũng được Lotteria dành tặng cho 100 khán giả đầu tiên tại mỗi thành phố nơi chương trình diễn ra. Quan trọng nhất là khi đến với giải đấu, khán giả được chứng kiến những pha ghi bàn đẹp mắt các cầu thủ nhí, sự nhiệt huyết và không khí sôi động ở từng trận đấu. Tinh thần thể thao, thi đấu lành mạnh, ý chí cùng sự đoàn kết là cảm nhận chung mà các cầu thủ nhí đã để lại trong lòng người hâm mộ khi tham gia giải đấu.

Bài, ảnh: DH