10:17 13/10/2018

Kích hoạt thuốc nổ giấu trong xe máy, gây nổ lớn tại cuộc vận động tranh cử

Ngày 13/10, một vụ nổ đã xảy ra tại một cuộc vận động tranh cử ở tỉnh Takhar, miền Đông Bắc Afghanistan, khiến nhiều người thương vong.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào một địa điểm vận động tranh cử ở tỉnh Nangarhar ngày 2/10/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cảnh sát địa phương, thủ phạm đã kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong một xe máy đỗ gần địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử của nữ ứng cử viên Nazifa Yousufi Bek. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ có nhiều người đang tụ tập, nhưng bà Nazifa Yousufi Bek không có mặt tại đó.

Giới chức Afghanistan xác nhận đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 13/10 tại một cuộc vận động tranh cử ở tỉnh Takhar, miền Đông Bắc nước này. Theo người phát ngôn cảnh sát tỉnh Takhar, Khalil Asir, trong số các nạn nhân có cả nhân viên an ninh và dân thường.

Bà Bek là một trong số 417 nữ ứng cử viên tham gia chạy đua vào Quốc hội trên toàn Afghanistan. Các ứng cử viên, cả nam và nữ giới, đang đối mặt với tình trạng bạo lực trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội được cho là phép thử đối với chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani. Tính đến thời điểm này, 5 ứng cử viên, tất cả là nam giới, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công riêng rẽ. Ngoài ra, 2 người bị bắt cóc và 4 người khác bị phiến quân Hồi giáo tấn công gây thương tích.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận tiến hành vụ tấn công này.   

Tỉnh Takhar giáp với Tajikistan và lâu nay luôn là một điểm nóng hoạt động của phiến quân Taliban.
Trước đó, ngày 8/10, phiến quân Taliban tuyên bố sẽ tấn công các lực lượng an ninh của Chính phủ Afghanistan trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 20/10.

Trong cuộc bầu cử này, dự kiến sẽ có khoảng 9 triệu cử tri, trong đó có 3 triệu cử tri là nữ giới, đi bỏ phiếu bầu ra 249 nghị sĩ trong cơ quan lập pháp của quốc gia Tây Nam Á này với nhiệm kỳ 5 năm, cũng như bầu chính quyền địa phương các cấp.

Thùy An (TTXVN)