04:15 21/04/2021

Kích hoạt lại các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới

Ngay sau khi kiểm soát dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt lại các hoạt động du lịch. Tỉnh sẵn sàng đón khách trong mùa du lịch hè 2021 bằng hàng loạt các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn diễn ra ở khắp các địa phương của tỉnh.

Chú thích ảnh
Vẻ đẹp cuốn hút của vịnh Hạ Long. Ảnh minh họa: TTXVN

Sôi nổi các sự kiện du lịch

Theo kế hoạch, năm 2021 tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức 88 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch, trong đó có 35 hoạt động, sự kiện quy mô cấp tỉnh, 53 hoạt động, sự kiện quy mô cấp địa phương. Các hoạt động được tổ chức trong điều kiện an toàn về dịch, chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh: Chuỗi các sự kiện, hoạt động độc đáo, hấp dẫn sẽ tạo không gian lễ hội rực rỡ, ấn tượng, điểm nhấn khởi động cho mùa du lịch hè của Quảng Ninh. Với quy mô tổ chức lớn, các hoạt động chất lượng, phong phú sẽ là những sản phẩm du lịch đặc sắc trong dịp nghỉ lễ, thu hút du khách đến với Quảng Ninh.

Ấn tượng nhất là loạt sự kiện tại thành phố Hạ Long có chủ đề “Hạ Long, Quảng Ninh - Điểm đến của những nụ cười” diễn ra từ 16 giờ đến 23 giờ 30 ngày 1/5. Sự kiện gồm Lễ khánh thành bãi tắm Hòn Gai, chương trình nghệ thuật “Hạ Long - Quảng Ninh chào hè 2021” tại Quảng trường 30/10, lễ hội hoa và chương trình nghệ thuật “Hạ Long - Kỳ quan hội tụ” với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long.

Tại Khu Du lịch quốc tế Tuần Châu sẽ có các hoạt động với chủ đề “Tuần Châu, Hạ Long - Bừng sáng kỳ quan đảo ngọc” trong 2 ngày 30/4 và 1/5 gồm: Lễ khánh thành sân Golf Tuần Châu; khai trương công viên điêu khắc Tuần Châu; động thổ Dự án Tổ hợp dịch vụ căn hộ khách sạn; chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của các hoa hậu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng; bắn pháo hoa tầm thấp cùng loạt hoạt động vui chơi, giải trí, diễu hành, trình diễn trực thăng, thủy phi cơ, dù lượn, tàu du lịch…

Tại khu du lịch Bãi Cháy diễn ra các hoạt động với chủ đề “Bãi Cháy, Hạ Long - Trung tâm hội tụ và lan tỏa” từ ngày 30/4 - 2/5 với các đêm “Đại Nhạc hội EDM tại Everland” tại Quảng trường Sun Carnival, hoạt động văn hóa, ẩm thực...

Ngoài ra, còn có một loạt các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch khác như: Lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật và trại sáng tác văn học nghệ thuật “Tôi yêu Hạ Long”, hội thi thả diều, biểu diễn xiếc ba miền, âm nhạc đường phố…

Giám giá để kích cầu du lịch

Để đạt “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững địa bàn an toàn, duy trì đà tăng trưởng kinh tế, ngay từ cuối năm 2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh giảm 100% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử vào các ngày lễ lớn trong năm 2021 cho khách du lịch; cụ thể gồm: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 21/4, Ngày giải phóng Vùng mỏ 25/4, Ngày giải phóng Miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Du lịch Việt Nam 9/7, Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7, Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 19/8, Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10, Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, Ngày truyền thống ngành Than 12/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Tỉnh giảm 50% giá vé vào điểm tham quan và tham quan lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử từ ngày 1/1 đến ngày 31/12; hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – Hạ Long đến Dốc Đỏ (phường Phương Đông, thành phố Uông Bí) và ngược lại.

Liên minh kích cầu du lịch Quảng Ninh cùng với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đưa ra các nhóm sản phẩm tập trung vào hoạt động du lịch tâm linh, ẩm thực, biển đảo, văn hóa, vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng và các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn, đồng thời đồng loạt giảm giá 30-50% giá dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt trong dịp 30/4 – 1/5, Tập đoàn SunGroup triển khai chương trình kích cầu du lịch thông qua việc giảm giá các dịch vụ của mình như: Khu nghỉ dưỡng Premier Village Halong Bay Resort đang giảm tới 40% giá phòng cho du khách đặt trực tiếp. Theo đó, giá phòng chỉ còn từ 5.940.000 đồng/đêm/villa 2 phòng ngủ; giảm 50% tại Plumeria Spa cho liệu pháp chăm sóc da và tẩy tế bào chết, các gói massage Thái hoặc Thụy Điển; giảm giá 70% giá vé công viên Sun World Hạ Long Complex từ ngày 13/3-15/4. Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng Yoko Onsen Quang Hanh thực hiện chương trình ưu đãi đặc biệt: Mua 2 vé tắm tặng 1 vé  đối với khách hàng trải nghiệm khu Public Onsen...

Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm giảm 30% giá vé cáp treo khứ hồi lên Chùa Đồng, Yên Tử tới hết ngày 31/12. Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu giảm giá 40% Chương trình trải nghiệm bay Thủy phi cơ Hải Âu – Giờ vàng giá tốt vào 9 giờ và 16 giờ 10 từ thứ 2 tới thứ 6 giai đoạn từ ngày 22/3-29/4…

Tái khởi động liên kết vùng

Năm 2021 du lịch Quảng Ninh tiếp tục lấy du lịch nội địa làm nội lực duy trì hoạt động của ngành, phát huy liên minh, liên kết giữa Quảng Ninh và các địa phương trọng điểm du lịch trên địa bàn toàn quốc với phương châm “Liên kết, Hành động và Phát triển”.

Dự kiến, trong quý II, III năm 2021, ngành du lịch Quảng Ninh sẽ tổ chức hàng loạt các chương trình liên kết, hợp tác kích cầu xúc tiến du lịch Quảng Ninh tại tỉnh Điện Biên; tiếp tục thực hiện các liên minh kích cầu giữa tỉnh Quảng Ninh với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng trước đó. Quảng Ninh còn chủ động phối hợp truyền thông với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng để quảng bá hình ảnh du lịch của các địa phương trên sóng truyền hình; trên tạp chí của các hãng hàng không.

Để kích cầu du lịch nội địa, từ năm 2020 Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh liên kết với nhiều địa phương trong nước, nhất là các tỉnh, thành phố lân cận, nhằm hỗ trợ, phát huy lợi thế, khai thác nguồn lực hợp lý để phát triển du lịch. Quảng Ninh đã ký kết hợp tác với nhiều tỉnh, thành phố trong nước để xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính liên vùng.

Điển hình như tổ chức các chương trình kích cầu du lịch nội địa tại các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn...; phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh vùng Đông Bắc tổ chức “Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh Đông Bắc năm 2020”; tham gia xúc tiến giới thiệu du lịch Quảng Ninh tại chương trình “Về miền Di sản Ninh Bình - Thanh Hóa”... Gần đây nhất, vào cuối tháng 12/2020, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bình Định đã phối hợp tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch nội địa và liên kết phát triển du lịch giữa 2 địa phương.

Tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón được 10 triệu lượt khách năm 2021, trở thành điểm đến hấp dẫn, lựa chọn hàng đầu với du khách Việt Nam và quốc tế.

Năm 2020, ngành du lịch Quảng Ninh đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 một cách ngoạn mục, tăng tốc thần tốc trong 3 tháng cuối năm, cán mốc thành công với tổng khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2020 đạt 8,8 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch của tỉnh ước đạt trên 17.000 tỷ đồng; giá trị tăng thêm từ thu của khách du lịch trên địa bàn tỉnh đạt trên 11.000 tỷ đồng; đóng góp 5,19% vào thu ngân sách trên địa bàn.

Văn Đức (TTXVN)