11:18 06/11/2025

Kích hoạt cao nhất biện pháp phòng chống thiên tai tại Tây Nguyên

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, chiều 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đã ban hành Công điện yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão gây ra.

Chú thích ảnh
Nhiều cây cối tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gãy đổ. Ảnh: CTV/TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường, cơ quan phòng thủ dân sự và các sở, ngành tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác ứng phó bão, mưa lũ. Các địa phương phải tổ chức thông tin về diễn biến bão, cảnh báo đến người dân, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản; thực hiện lệnh cấm biển; kiểm soát, hạn chế người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp.

Tại các khu vực ảnh hưởng bão cấm người dân ra đường từ 16 giờ 30 phút ngày 6/11 (trừ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ). Đồng thời, cấm các phương tiện tham gia giao thông đường bộ từ xã Hòa Xuân đến xã Xuân Lộc (giao Công an tỉnh tổ chức kiểm soát, đảm bảo an toàn).

Các địa phương được giao khẩn trương triển khai sơ tán, di dời triệt để dân cư tại khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, nhất là trong nhà yếu, khu dân cư vùng thấp trũng, có nguy cơ sạt lở ven biển; huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, thanh niên hỗ trợ người dân chằng chống bảo vệ nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình hạ tầng, cơ sở sản xuất, thu hoạch nông sản...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các đơn vị vận hành chủ động hạ thấp mực nước hồ chứa, triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, điều tiết vận hành khoa học, không để xảy ra lũ chồng lũ, sạt lở, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn có 2.555 tàu cá/10.225 lao động hoạt động trên các vùng biển. Đến thời điểm hiện tại, số tàu cá đã vào neo đậu tại bến, bãi; số hoạt động trên biển đã di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Các cơ quan, đơn vị, thôn sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn, chủ động dự trữ nhu yếu phẩm cần thiết với phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”.

Chú thích ảnh
Do ảnh hưỡng bão, nhiều cây cối tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gãy đổ. Ảnh: CTV/TTXVN phát

Tính đến 16 giờ chiều 6/11, công tác di dời dân cư khu vực ảnh hưởng đã hoàn thành. Trong số đó, việc di dời dân tại khu vực nguy hiểm ảnh hưởng bão số 13 là 7.976/7.976 người (đạt 100%); Di dời dân tại khu vực nguy hiểm ảnh hưởng lũ lụt là 1.202/1.627 người (đạt 73%).

Để ứng phó bão số 13, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động 3.867 cán bộ; 34 ô tô, 60 xe đặc chủng, 34 ca nô… trên địa bàn 18 xã, phường khu vực ven biển và tiếp giáp; ngoài ra, sẵn sàng huy động 3.240 cán bộ, 35 xe ô tô, 11 xe đặc chủng, 47 ca nô ở các khu vực sâu trong đất liền. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ di dời 205 hộ/667 người ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm. Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất để triển khai phương án sơ tán dân....

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 13 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, vẫn đang di chuyển rất nhanh (tốc độ khoảng 30-35 km/h) hướng về phía vùng biển ven bờ và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta. Dự báo, khi vào gần bờ gió bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17, phạm vi ảnh hưởng rất rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Hoàn lưu bão có thể gây mưa mưa to đến rất to và dông tại các xã, phường tỉnh Đắk Lắk từ trưa 6/11 đến hết ngày 7/11. Lượng mưa phía Đông tỉnh phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi trên 400mm.

* Tại Lâm Đồng: Chiều 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành văn bản gửi các cơ sở giáo dục, đơn vị, trường học và UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 13.

Theo đó, các đơn vị trường học, địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết từ cơ quan khí tượng và chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời rà soát, kiểm tra mức độ an toàn của các công trình như phòng học, khu nội trú, ký túc xá, tường rào, mái che, hệ thống điện, cây xanh... để kịp thời gia cố, khắc phục, hoặc di dời nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị, trường học trực thuộc sở chủ động cho học sinh nghỉ học ở những khu vực nguy hiểm (ngập sâu, sạt lở, gió mạnh) theo diễn biến thời tiết; đồng thời bố trí học bù phù hợp sau khi điều kiện ổn định. Đồng thời không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, tập trung đông người ngoài trời trong thời gian mưa bão; chuẩn bị các phương án dự phòng: điện, nước, thuốc men, thực phẩm thiết yếu (đối với trường có học sinh bán trú).

Các địa phương, cơ sở giáo dục, trường học tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, phụ huynh nâng cao ý thức phòng, tránh thiên tai, tuyệt đối không đi qua suối, khu vực ngập sâu, sạt lở; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, đoàn thể để đảm bảo an toàn cho học sinh, cơ sở vật chất trường học.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 800.000 học sinh ở các cấp, tại 1.605 cơ sở giáo dục và đào tạo. Việc chủ động ứng phó sớm là yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục trong bối cảnh bão số 13 đang có khả năng ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phóng viên TTXVN tại Đắk Lắk, Lâm Đồng