03:18 29/03/2021

Kiatisak 'cao tay' về chiến thuật trong mắt người Thái

HLV Kiatisak tiếp tục gây sốt ở Thái Lan sau khi giúp HAGL thắng TP Hồ Chí Minh 3 - 0 và dẫn đầu BXH V-League sau 6 vòng đấu.

Chú thích ảnh
HAGL đang "bay cao" cùng Kiatisuk. Ảnh: TT&VH

Các bàn thắng của Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương đã giúp đội bóng phố núi đánh bại CLB TP Hồ Chí Minh trên sân Pleiku. Trận thắng này giúp HAGL nối dài chuỗi trận bất bại của họ lên con số 5, trong đó đội bóng của HLV Kiatisak thắng 4 và hòa 1.

“HAGL với phong độ không thể ngăn cản đã đánh bại TP Hồ Chí Minh 3 - 0 để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng ở V-League”, tờ Thairath của Thái Lan giật tít.

“Kiatisak tiếp tục giúp HAGL thể hiện phong độ mạnh mẽ. Ở trận đấu gần nhất trên sân nhà, họ đã giành chiến thắng áp đảo trước CLB TP Hồ Chí Minh của HLV Mano Polking, qua đó tiếp tục dẫn đầu V-League”, tờ Thairath viết.

Tờ Khaosod của Thái Lan giật tít: “Kiatisak thể hiện sự khôn ngoan về chiến thật, HAGL dẫn đầu V-League 2 vòng liên tiếp”.

Tờ báo này nhận xét cuộc đối đầu giữa HAGL và CLB TP Hồ Chí Minh là thước đo cho khả năng cầm quân của 2 cựu HLV Thai League là Kiatisak và Polking. “CLB TP Hồ Chí Minh dồn lên tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ở đầu trận đấu. Sau 30 phút, Kiatisak thấy thế trận không tốt và quyết định thay đổi nhân sự. Ông đã tung Công Phượng, ngôi sao nổi tiếng của tuyển Việt Nam vào sân. Và chỉ 5 phút sau đó, kế hoạch của Kiatisak đã thành công khi Công Phượng ghi bàn mở tỉ số ở phút 35”, tờ Khaosod viết.

“Sang hiệp 2, CLB TP Hồ Chí Minh vẫn liên tục tấn công. Tuy nhiên sau một pha phản công nhanh, Văn Toàn đã nâng tỉ số lên 2-0 cho HAGL ở phút 76. Phút 80, đội chủ nhà được hưởng 11m và họ đã nâng tỉ số lên 3-0. Sau 90 phút, HAGL thắng TP Hồ Chí Minh với tỉ số đậm khó tin 3 - 0. Chiến thắng này giúp HAGL tiếp tục dẫn đầu BXH với 13 điểm sau 6 trận”, tờ Khaosod viết.

Trong khi đó, tờ Siamsport của Thái Lan giật tít: “Kiatisak đưa Công Phượng vào để thay đổi thế trận, HAGL đánh bại đội bóng của Mano Polking, qua đó tiếp tục dẫn đầu V-League”.

“Trận đấu trên sân Pleiku của HAGL đã thu hút sự chú ý của các CĐV. Rất nhiều người đã phải xếp hàng mua vé xem trận đấu này. Đội bóng của Kiatisak đã thi đấu ở sân vận động đông khán giả, tuy nhiên ông đã để Công Phượng dự bị. Trung vệ Kim Dong-su và Damir Memovic đều ra sân ở trận này. Minh Vương, Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh, cầu thủ lập cú đúp vào lưới Viettel ở vòng trước, có mặt ở đội hình xuất phát. Washington Brandao là cầu thủ xướng lĩnh hàng công của HAGL. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh tung ra sân những cầu thủ giỏi nhất của họ là Lee Nguyễn, Joao Paulo, Dario da Silva”.

“Khi mà trận đấu trôi qua được gần 30 phút, HLV Kiatisak quyết định thay đổi tình thế bằng cách tung Công Phượng vào sân. Sau khi vào sân được 4 phút, Công Phượng có bóng trong vòng cấm sau khi cú sút của Minh Vương bị cản phá. Anh đã tung ra cú dứt điểm chuẩn xác để mở tỉ số cho HAGL ở phút 35”.

“Sang hiệp 2, HAGL chơi tốt hơn nhiều. Văn Toàn nâng tỉ số lên 2 - 0 sau pha phối hợp với Brandao. Sau bàn thắng này, đội chủ nhà đã kiểm soát thế trận. Phút 82, Minh Vương ghi bàn trên chấm 11m trong ngày sinh nhật của mình, qua đó nâng tỉ số lên 3 - 0 cho HAGL. Chiến thắng này giúp HAGL dẫn đầu V-League với 13 điểm sau 6 trận đấu”, tờ Siamsport viết.

Theo Thethaovanhoa.vn