11:20 17/11/2017

Khuyến khích hợp tác công nghệ thông tin, nông nghiệp với Nigeria

Chiều 17/11, tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Liên bang Nigeria Audu Innocent Ogbeh đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ nhiều mặt với Nigeria, coi Nigeria là đối tác mà Việt Nam ưu tiên đầu tư tại châu Phi.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Liên bang Nigeria Audu Innocent Ogbeh đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hoan nghênh Bộ trưởng Audu Innocent Ogbeh sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao vị thế hàng đầu của Nigeria ở khu vực Tây Phi nói riêng và ở châu Phi nói chung, cũng như những đóng góp của Nigeria cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cho rằng, tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất lớn, Phó Thủ tướng đề nghị hai nước cần nâng tầm hơn nữa mối quan hệ song phương, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy các dự án cụ thể nhằm đưa hợp tác vào chiều sâu, phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của hai nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam quan tâm đến phát triển quan hệ thương mại song phương, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là hợp tác về nông nghiệp với Nigeria, chuyển giao các máy móc kỹ thuật nông nghiệp của Việt Nam vì mục tiêu đóng góp vào việc đảm bảo an ninh lương thực bền vững và xóa đói giảm nghèo.

Để thực hiện được điều này, Phó Thủ tướng cho rằng, hai nước cần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp tư nhân của các bên đầu tư vào các lĩnh vực doanh nghiệp hai nước có thế mạnh.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị, Nigeria ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, chỉ đạo sát sao quyết liệt của Chính phủ Việt Nam thời gian qua. Chuyến thăm của Bộ trưởng lần này nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp và thương mại với Việt Nam, ông mong muốn Việt Nam chuyển giao các máy móc kỹ thuật nông nghiệp, trao đổi hợp tác trong lĩnh vực giống cây trồng, đồng thời tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước.

Chính phủ Nigeria hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu, kinh doanh ổn định lâu dài tại Nigeria trong thời gian tới, nhằm nâng tầm quan hệ và phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh của hai nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nigeria khẳng định.

Vân Hiếu Chung (TTXVN)