Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương ven sông Hồng, sông Đà tổ chức lễ hội rước nước truyền thống, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Trước tình hình lưu lượng phương tiện gia tăng, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro khi di chuyển trên sông.
Lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm. Ảnh: TTXVN phát
Đảm bảo an toàn tại các lễ hội
Từ nay đến hết tháng Giêng, lực lượng chức năng tập trung bảo đảm an toàn tại các lễ hội rước nước diễn ra ở các đình Hộ Bắc, Phú Nhi (Sơn Tây), đình làng Vạn Vỹ (xã Ô Diên)… Đây là các khu vực có mật độ phương tiện thủy tăng cao trong dịp lễ hội. Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng tuyến, đúng luồng; chuẩn bị đầy đủ phao cứu sinh, phương tiện cứu hộ, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, ngày 6/3 tới (tức 18 tháng Giêng), lễ hội rước nước tại đình Phù Sa (phường Sơn Tây) và các hoạt động liên quan đến đình Chèm (phường Đông Ngạc) nằm trong kế hoạch bảo đảm an toàn của đơn vị. Lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện chở khách tham gia lễ hội; yêu cầu chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định về đăng ký, đăng kiểm, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh; đồng thời tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, phòng ngừa ùn tắc, va chạm trên sông.
Tại khu vực thượng nguồn sông Hồng, sông Đà chảy qua địa phận Hà Nội, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền tại các bến khách ngang sông, bảo đảm hoạt động vận tải thủy diễn ra an toàn ngay từ những ngày đầu năm mới.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh khuyến cáo, thời điểm này trên sông thường xuất hiện sương mù dày đặc, làm giảm tầm nhìn. Người điều khiển phương tiện cần chú ý hệ thống tín hiệu, đèn báo, thiết bị cảnh báo va chạm; tuyệt đối không chở quá số người quy định; yêu cầu hành khách mặc áo phao trong suốt hành trình.
Lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với các đơn vị chức năng phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân và chủ phương tiện chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa. Ảnh: TTXVN phát
Hằng ngày, đơn vị duy trì kiểm tra hệ thống phao tiêu, cọc tiêu, đèn báo hiệu trên sông; chủ động phòng ngừa phương tiện va chạm vào mố trụ các cầu lớn như Thăng Long, Nhật Tân, Trung Hà. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát đường thủy Thủ đô đồng loạt triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông Hồng, sông Đuống dịp đầu Xuân 2026.
Trong những đợt tuần tra, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát hoạt động vận tải thủy, bến khách ngang sông và các công trình thi công trọng điểm. Ghi nhận tại bến khách Xâm Xuyên (xã Hồng Vân), tổ công tác đã trực tiếp nhắc nhở hành khách mặc áo phao, chủ phương tiện rang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh; lập biên bản xử lý một trường hợp xếp xe mô tô vượt quá số lượng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 nhấn mạnh, quan điểm của đơn vị là kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện; kiên quyết đình chỉ, không cho xuất bến đối với phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn. Nhằm chủ động phòng ngừa sự cố tại các lễ hội lớn sắp diễn ra trên sông nước như lễ hội đền Và (Sơn Tây), lễ hội rước nước đình làng Vạn Vỹ (xã Ô Diên), lễ hội đình Chèm (phường Đông Ngạc), lực lượng chức năng đã xây dựng phương án ứng phó chi tiết; phối hợp chính quyền địa phương rà soát toàn bộ điểm du lịch, khu vui chơi giải trí ven sông.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững kỷ cương pháp luật trên các tuyến sông, phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô tham gia lễ hội đầu xuân an toàn, văn minh.
Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ Hà Nội chủ động các biện pháp nghiệp vụ, đưa ra cảnh báo cho người dân sinh sống hai bờ sông và thường xuyên di chuyển sông nước. Ảnh: TTXVN phát
Sau Tết, vẫn còn nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn
Tối 23/2, Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội bố trí nhiều tổ công tác kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến địa bàn phụ trách, phát hiện 17 trường hợp vi phạm; trong đó có tài xế taxi công nghệ vi phạm khi đang chở phụ nữ và trẻ nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Thực hiện kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp đầu Xuân, các tổ công tác được bố trí tại nhiều tuyến đường trọng điểm, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia. Khoảng 21 giờ 55 phút tại đường Thạch Bàn (phường Long Biên), tổ công tác phát hiện anh N.V.Đ (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe taxi công nghệ 99H-051xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,339 mg/lít khí thở khi đang chở phụ nữ và trẻ nhỏ trên xe. Qua làm việc, tài xế thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước đó.
Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt theo quy định; đồng thời yêu cầu bố trí phương tiện khác để bảo đảm an toàn cho hành khách. Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg/lít khí thở đến dưới 0,4 mg/lít khí thở bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông N.X.T (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô 63D1-178xx có nồng độ cồn 0,781 mg/lít khí thở, mức vi phạm rất cao, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát tay lái, gây tai nạn giao thông.
Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các tổ công tác tại nhiều khung giờ, địa điểm khác nhau, kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không ngoại lệ”, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Tính riêng ngày 23/2, các đơn vị Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã kiểm soát 9.172 trường hợp, phát hiện xử lý 217 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 1,136 tỷ đồng. Từ 7 giờ ngày 23/2 đến 7 giờ ngày 24/2, toàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo, việc sử dụng rượu bia làm suy giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống; vì vậy, người dân cần chấp hành nghiêm quy định “Đã uống rượu bia - không lái xe” để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.