08:12 29/08/2018

Khủng hoảng nhân đạo Syria vẫn rất đáng lo ngại

Ngày 28/8, một quan chức cấp cao của LHQ cảnh báo tình hình nhân đạo ở nhiều khu vực của Syria vẫn rất đáng lo ngại.

Chú thích ảnh
Người dân Syria xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại tỉnh Idlib ngày 23/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo trước HĐBA LHQ, Giám đốc điều hành của Văn phòng điều phối nhân đạo của LHQ John Ging cho biết trong những tuần gần đây, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn tại vùng Tây Bắc Syria trong khi diễn biến ở những khu vực khác vẫn phức tạp.

Xung đột ngày càng dữ dội với các hoạt động ném bom liên tiếp tại Idlib, Aleppo, Hama và Latakia đã gây nhiều thương vong cho dân thường, phá hủy các công trình dân sinh và cản trở công tác hỗ trợ nhân đạo và uy hiếp các cộng đồng cư dân địa phương.

Hiện các tổ chức nhân đạo vẫn đang tiếp tục công tác hỗ trợ tại vùng Tây Bắc Syria, triển khai các đợt vận chuyển hỗ trợ xuyên biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ, đưa thực phẩm và sản phẩm y tế tới hàng trăm nghìn người dân tại khu vực.

Ở vùng Tây Nam, Chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát phần lớn diện tích các tỉnh như Daraa, Quneitra và As-Suwayda, hầu hết người dân địa phương đã có thể trở về nhà. Tuy nhiên, LHQ vẫn tiếp tục phối hợp với các tổ chức địa phương hỗ trợ cho người dân tại khu vực này vì tình hình vẫn đang hết sức khó khăn.

Quan chức nhân đạo của LHQ cũng kêu gọi HĐBA LHQ đảm bảo giảm căng thẳng tại Idlib và các khu vực lân cận để có thể bảo vệ người dân, cơ sở vật chất và quyền được tiếp cận các dịch vụ nhân đạo của người dân tại đây.

Hiện Syria vẫn là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất với các nhân viên và tình nguyện viên hỗ trợ nhân đạo và chăm sóc y tế. Nhiều người bị tấn công khi đang thực hiện nhiệm vụ, hoặc bị đuổi ra khỏi chỗ tạm trú, hàng trăm người thậm chí đã thiệt mạng.

TTXVN/Báo Tin tức