06:17 10/06/2014

Khủng bố Taliban lại tấn công sân bay Karachi

Khoảng 10 tay súng nghi thuộc lực lượng Taliban đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh bên ngoài sân bay Karachi và giao tranh với lực lượng an ninh sân bay.

Truyền thông Pakistan và giới chức an ninh cho biết ngày 10/6, một học viện thuộc quản lý của lực lượng an ninh sân bay (ASF), đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ sân bay Karachi, đã bị tấn công.

Một quan chức cấp cao của Cơ quan điều tra liên bang Pakistan cho biết đã xảy ra nổ súng nhằm vào học viện trên, nhưng hiện chưa rõ mức độ thiệt hại trong vụ tấn công này. Quân đội Pakistan đã triển khai quân tới tăng cường cho các lực lượng an ninh bảo vệ học viện trên.

Trong khi đó, phát ngôn viên của ASF cho biết khoảng 10 tay súng nghi thuộc lực lượng Taliban đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh bên ngoài sân bay Karachi và giao tranh với lực lượng ASF. Theo người phát ngôn này, những kẻ tấn công đang rút lui trong khi lực lượng an ninh đang truy bắt các tay súng này. Đến nay, chưa có thương vong nào về phía lực lượng an ninh.

Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan đã thông báo đình chỉ tất cả các chuyến bay đi và đến sân bay Karachi sau vụ tấn công học viện trên. Trước đó, ngày 8/6 cũng đã xảy ra một vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Jinnah ở Karachi, làm 37 người thiệt mạng.

Nhân viên cứu hộ chuyển thi thể một nhân viên sân bay bị sát hại trong vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Jinnah, ngày 10/6. Ảnh: AFP - TTXVN


Lực lượng Taliban tại Pakistan, Tehreek-e-Taliban nhận tiến hành vụ tấn công sân bay Jinnah để báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hakimullah Mehsud bị thiệt mạng trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 11/2013. Phát ngôn viên của Tehreek-e-Taliban, Shahidullah Shahid tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif dự kiến triệu tập một cuộc họp an ninh cấp cao trong tuần này để lên phương án đáp trả cuộc tấn công này.

Ngày 10/6, lực lượng không quân Pakistan đã ném bom vào các căn cứ của phiến quân ở khu vực bộ lạc Khyber, làm 15 tay súng thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, quân đội Pakistan cho biết "9 địa điểm ẩn náu của lực lượng khủng bố" cùng một lượng lớn vũ khí và đạn dược đã bị phá hủy trong chiến dịch tấn công nhằm vào Thung lũng Tirah, thuộc khu vực Khyber giáp giới Afghanistan. Theo giới chức an ninh, cuộc không kích được tiến hành sau khi có tin tình báo cho biết các tay súng đang ẩn náu ở thung lũng Tirah, nơi phiến quân đang kiểm soát một số khu vực và lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công trên khắp cả nước.

Sau vụ tấn công của Taliban nhằm vào sân bay Jinnah ở Karachi, truyền thông Ấn Độ cho biết các sân bay ở nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh đã cùng các quan chức hữu quan, trong đó có Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval và Giám đốc cơ quan tình báo Asif Ibrahim, xem xét lại tình hình an ninh tại các sân bay.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra tuyên bố cực lực lên án vụ tấn công trên, nhấn mạnh rằng không gì có thể biện minh cho bất cứ hành động khủng bố nào.


TTXVN/ Tin tức