05:09 13/05/2021

Khu nghỉ dưỡng với các ngôi nhà hình Quẩy Tấu xác lập kỷ lục Việt Nam

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục cho khu nghỉ dưỡng với các ngôi nhà hình Quẩy Tấu (chiếc địu lưng của người dân tộc Mông) được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam thuộc Công ty CP đầu tư và Phát triển du lịch H’MONG VILLAGE, tọa lạc tại khu Tráng Kìm, xã Đồng Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Khu nghỉ dưỡng hình Quẩy Tấu được xây dựng với 15 ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng hơn 20ha đã tạo cảnh quan thiên nhiên vô cùng sáng tạo và ấn tượng khi tới đây.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhà hình Quẩy Táu (chiếc địu lưng của dân tộc Mông) tại khu nghỉ dưỡng H’MONG VILLAGE.
Chú thích ảnh
Khu nhà hình Quẩy Táu (chiếc địu lưng của dân tộc Mông). 
Chú thích ảnh
Nhà trình tường tại khu nghỉ dưỡng H’MONG VILLAGE. 
Chú thích ảnh
15 ngôi nhà hình Quẩy Táu (chiếc địu lưng của dân tộc Mông) tại khu nghỉ dưỡng H’MONG VILLAGE. 
Chú thích ảnh
Khu nghĩ dưỡng thuộc Công ty CP đầu tư và Phát triển du lịch H’MONG VILLAGE, tọa lạc tại khu Tráng Kìm, xã Đồng Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
Chú thích ảnh
Bể bơi “vô cực” trong khu nghĩ dưỡng H’MONG VILLAGE.
Chú thích ảnh
Bằng công nhận kỷ lục Việt Nam cho khu nghỉ dưỡng với các ngôi nhà hình Quẩy Tấu (chiếc địu lưng của người dân tộc Mông) được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam. 
Nguyễn Chiến (TTXVN)