Khu mới Hùng An ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) được mệnh danh là “thành phố tương lai”, chỉ cách thủ đô Bắc Kinh hơn 100 km về phía Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát tại Khu khởi động của Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trong những ngày qua, thành phố này liên tiêp xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc sau khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn làm điểm đến thăm đầu tiên trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4. Nói về sự sắp xếp thú vị trên, Giáo sư Tra Văn thuộc Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao (Trung Quốc) cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm của Việt Nam đối với mô hình phát triển mới của Trung Quốc, vừa phản ánh phương hướng hợp tác mới giữa hai nước.
Điểm đến thu hút sự quan tâm từ bạn bè quốc tế
Được thành lập năm 2017, Hùng An được định vị là hình mẫu đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc, kết hợp phát triển chất lượng cao với đổi mới khoa học - công nghệ, quy hoạch hiện đại, sinh thái xanh và giao thông thông minh. Đại sứ Jordan tại Trung Quốc từng đánh giá đây là mô hình hiện đại hóa tiêu biểu, có giá trị tham khảo toàn cầu.
Từ một bản thiết kế trên giấy, Hùng An đã phát triển thành một đô thị mới và trở thành điểm đến của nhiều đoàn khách quốc tế. Kể từ năm 2025 đến nay, khu vực này đã đón hơn 800 lượt khách thuộc hơn 50 đoàn từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm chính khách, nhà ngoại giao và doanh nghiệp. Nhiều ý kiến quốc tế đánh giá Hùng An là ví dụ điển hình về phát triển đô thị thân thiện môi trường, bảo vệ sinh thái, lấy con người làm gốc và ứng dụng công nghệ cao.
Hội tụ nguồn lực toàn cầu xây dựng “thành phố tương lai”
Theo giới chức, quy hoạch Hùng An được xây dựng với sự tham gia của hơn 60 viện sĩ, 200 nhóm nghiên cứu trong và ngoài Trung Quốc, cùng hơn 3.500 chuyên gia và nhân viên kỹ thuật. Sau 9 năm, tổng vốn đầu tư lũy kế đã vượt 1.000 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 144 tỷ USD), với tổng diện tích phát triển 215 km2, tổng diện tích xây dựng 58,59 triệu m2 với hơn 5.300 tòa nhà.
Một trong những điểm nổi bật là mô hình đô thị “3 tầng” độc đáo, gồm hệ thống vận hành trên mặt đất, dưới lòng đất và nền tảng số trên đám mây. Hùng An hiện có hơn 200 km đường số tích hợp mạng 5G, radar và đèn tín hiệu thông minh, cho phép thử nghiệm xe tự lái thương mại. Tính đến tháng 3/2026, Khu khoa học công nghệ Trung Quan Thôn Hùng An đã thu hút hơn 260 doanh nghiệp công nghệ cao.
Hiện nay, khu khởi động được xác định là “trọng điểm” trong quá trình xây dựng khu mới, với hàng loạt dự án lớn như Trung tâm Thương mại quốc tế Hùng An, đảo tài chính, tòa nhà Tài Phú và 4 trường đại học. Dự án trục Đông - Tây cũng đang được đẩy nhanh, hướng tới hình thành hệ thống hạ tầng đa tầng gồm đường sắt cao tốc ngầm, hành lang xanh trên mặt đất và các công trình hành chính đô thị. Công trình này ứng dụng nhiều công nghệ và vật liệu mới, dự kiến trở thành trục giao thông xương sống, kết nối toàn bộ thành phố trong tương lai.
Về định hướng phát triển bền vững, quy hoạch xác định không gian xanh và mặt nước chiếm 70%. Kể từ khi khởi động xây dựng hệ thống rừng “Tú Lâm nghìn năm” - lấy rừng cận tự nhiên làm chính vào năm 2017 đến nay, diện tích rừng trồng mới của Hùng An đã đạt 483.000 mẫu, tổng diện tích xanh hóa đạt 743.000 mẫu, tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 11% lên 35,1%, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị sinh thái với công viên ở mọi nơi.
Tăng tốc mở cửa và tối ưu môi trường kinh doanh
Hùng An cũng đẩy mạnh liên kết với thủ đô Bắc Kinh khi đã đồng bộ hóa 278 dịch vụ hành chính và công nhận lẫn nhau 209 loại chứng nhận tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng doanh nghiệp, nghề nghiệp và hành nghề. Doanh nghiệp có thể hoàn tất thủ tục di dời theo cơ chế một cửa, không cần đi lại giữa hai địa phương. Hơn 820.000 thẻ “Một thẻ Hùng An” đã được phát hành, cho phép sử dụng liên thông các dịch vụ công như khám chữa bệnh, mua thuốc, giao thông công cộng…
Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Hùng An đạt gần 72 tỷ Nhân dân tệ (10,6 tỷ USD), tăng gần 19 lần so với năm trước đó. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,38 tỷ Nhân dân tệ (1,7 tỷ USD), tăng 283,9%; nhập khẩu 60,57 tỷ Nhân dân tệ (8,9 tỷ USD), tăng 8.979,2%; vốn đầu tư nước ngoài thực tế đã vượt mục tiêu đề ra khi đạt 45,3 triệu USD.
Đạt được thành tích này là nhờ Hùng An đã xây dựng và kiện toàn thể chế kinh tế mới theo mô hình mở, ban hành “Phương án hành động thúc đẩy phát triển chất lượng cao ngoại thương và vốn nước ngoài Khu mới Hùng An”, tiếp tục nâng cao năng lực cho doanh nghiệp ngoại thương. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng như Hải quan Hùng An không ngừng tối ưu hóa dịch vụ, triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp ngoại thương, đồng thời đẩy mạnh xây dựng “hải quan thông minh” thông qua ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật nhằm nâng cao hiệu quả thông quan.
Bước sang năm 2026, năm đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, Hùng An tập trung nâng cao chất lượng phát triển trên các lĩnh vực như xây dựng đô thị, đổi mới sáng tạo, quản lý đô thị, cải cách mở cửa, bảo đảm dân sinh và kết nối vùng.
Từ vấn đề đô thị tới quyết sách đúng đắn
Thực tiễn phát triển đã chứng minh quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng khu mới Hùng An là hoàn toàn đúng đắn, gắn với mục tiêu giảm tải cho thủ đô Bắc Kinh, thúc đẩy phát triển hài hòa khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc. Khu mới này được định hướng tiếp nhận các trường đại học, cơ sở y tế, doanh nghiệp và tổ chức tài chính từ thủ đô, qua đó thu hút nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển khu vực Hà Bắc.
Ở tầm quốc gia, Hùng An được xem là mô hình thử nghiệm cho phát triển bền vững, sáng tạo và xanh hóa của Trung Quốc. “Mô hình Hùng An” không chỉ có ý nghĩa đối với Trung Quốc và các nước đang phát triển, mà còn được coi là gợi ý tham khảo cho cả các quốc gia đã phát triển trong giải quyết các thách thức đô thị hiện đại.
Nhìn từ phát triển của Hùng An, có thể thấy “thương hiệu quốc gia” này đã tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển ngành nghề hội tụ thành chuỗi và tăng sức hút chuyển dịch nhân sự về đây. Kể từ năm 2023 đến nay, số doanh nghiệp trung ương thành lập cơ quan mới tại Hùng An đã tăng gần 2 lần, đạt tổng cộng hơn 400 doanh nghiệp. Dân số thường trú ở Hùng An cũng đã tăng lên 1,41 triệu người.
Việc xây dựng và phát triển khu mới Hùng An không chỉ thể hiện ý nghĩa quan trọng và logic thực tiễn của hiện đại hóa Trung Quốc, mà còn cho thấy tính ưu việt của tư duy phát triển đô thị mới, qua đó cung cấp kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam và các nước khác trong việc xây dựng và phát triển các đô thị hiện đại, thông minh và bền vững.