07:19 25/07/2014

Không xác định được nguyên nhân cái chết chủ phà SEWOL

Giám đốc cơ quan pháp y quốc gia Hàn Quốc Seo Joong-seok cho biết không xác định được nguyên nhân tử vong của chủ phà SEWOL Yoo Byung-un, người có liên quan đến thảm kịch chìm phà hồi tháng 4 vừa qua, do thi thể nạn nhân đã bị phân hủy quá mức.

Tại cuộc họp báo ngày 25/7, Giám đốc cơ quan pháp y quốc gia Hàn Quốc Seo Joong-seok cho biết không xác định được nguyên nhân tử vong của chủ phà SEWOL Yoo Byung-un, người có liên quan đến thảm kịch chìm phà hồi tháng 4 vừa qua, do thi thể nạn nhân đã bị phân hủy quá mức. 

Theo ông Seo Joong-seok, kết quả khám nghiệm tử thi và xét nghiệm độc tính không phát hiện được chất độc, ma túy hay rượu trong thi thể ông Yoo và cũng không có bất cứ dấu hiệu nào của việc nạn nhân đã bị hành hung trước khi chết. 

Chuyển thi thể của chủ phà Sewol lên xe cứu thương tại Suncheon. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, ngày 12/6, cảnh sát đã phát hiện thi thể của ông Yoo tại một vườn mận ở Suncheon, cách thủ đô Seoul 415 km về phía Nam. Ông Yoo, 73 tuổi, là chủ công ty Chonghaejin Marine sở hữu và vận hành phà SEWOL chở 476 người, trong đó 325 học sinh, bị chìm ngày 16/4 tại bờ biển Tây Nam Hàn Quốc. Hiện số người thiệt mạng được xác nhận là 294 người và 10 nạn nhân vẫn mất tích. 

 Ông Yoo và gia đình bị nghi ngờ có nhiều hành vi bất hợp pháp như tham ô, lơ là trách nhiệm và trốn thuế, dẫn đến hao hụt ngân quỹ dành cho việc điều hành phà và bỏ qua các quy tắc an toàn như việc chuyên chở quá tải. Sau khi thảm họa xảy ra, ông Yoo và người nhà không chấp hành lệnh triệu tập của cơ quan công tố và bỏ trốn. Tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ con trai thứ hai và con gái cả của ông Yoo, người hiện đang sống ở nước ngoài, trong khi con trai cả của ông đang bị truy nã.


TTXVN/Tin tức