Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ một chiến đấu cơ Su-34 của Liên bang Nga khi chiếc máy bay này đang thả bom dẫn đường xuống Zaporizhzhia vào sáng sớm ngày 25/9, dù chi tiết về vụ tấn công vẫn chưa được tiết lộ.
Máy bay chiến đấu Su-34 của Liên bang Nga trình diễn tại Triển lãm Hàng không MAKS 2017 ở Zhukovsky, cách thủ đô Moskva (Moscow) 40 km vào ngày 18/7/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một chiếc Sukhoi Su-34 (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO - gọi là Fullback) – loại tiêm kích – ném bom của Liên bang Nga – khi nó đang thả bom dẫn đường xuống Zaporizhzhia.
Trong một thông báo trên Telegram, Không quân Ukraine cho biết: “Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 25/9/2025, một chiếc Su-34 của Liên bang Nga đã bị bắn hạ theo hướng Zaporizhzhia, khi đang thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào thành phố bằng bom dẫn đường”.
Thông báo của Không quân Ukraine không nêu rõ chiếc máy bay bị bắn hạ bằng cách nào, và đến nay cũng chưa đưa ra bằng chứng hình ảnh hay video nào để minh chứng.
Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời về thông tin nêu trên của Không quân Ukraine.
Sukhoi Su-34 là máy bay tiêm kích – ném bom hai chỗ ngồi, tầm xa, được phát triển từ Su-27 (NATO gọi là: Flanker) vào thập niên 1990. Tuy nhiên, những khó khăn tài chính và kỹ thuật đã khiến Su-34 phải chờ đến năm 2014 mới chính thức được đưa vào biên chế.
Giữa tháng 9 vừa qua, Liên bang Nga đã nhận một lô Su-34 mới từ Tập đoàn Máy bay thống nhất (UAC), một đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng nhà nước Liên bang Nga Rostec.
UAC không tiết lộ cụ thể số lượng được bàn giao, nhưng trang tin quốc phòng Militarnyi xác định ít nhất có hai chiếc, đồng thời cho biết đây là đợt bàn giao thứ tư trong năm nay, sau các đợt bàn giao diễn ra vào tháng 4, 7 và 8.
Tổng giám đốc UAC Vadim Badekha tiết lộ rằng tháng 9 đánh dấu số lượng kỷ lục máy bay Su-34 được bàn giao, nhờ vào sự đóng góp của nhân viên và cải tiến trong sản xuất.
Một báo cáo vào tháng 7 dựa trên các mảnh vỡ máy bay ở Ukraine cho thấy Su-34 phụ thuộc nhiều vào linh kiện nước ngoài, với 221 chi tiết được xác định có nguồn gốc từ 59 công ty ở 8 quốc gia, chủ yếu là Mỹ, Nhật Bản và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Su-34 thường xuyên trở thành mục tiêu của Ukraine do vai trò quan trọng trong các phi vụ ném bom.
Vào tháng 7 vừa qua, bốn chiếc được cho là đã bị loại khỏi vòng chiến tại Volgograd trong một chiến dịch đặc biệt, trong khi một chiếc khác bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện từ căn cứ Savasleyka, vùng Nizhny Novgorod, do sự cố càng hạ cánh.
Một số lượng không xác định chiến đấu cơ Su-34 khác cũng bị hư hại trong một chiến dịch khác vào tháng 6/2025.
Theo các cuộc điều tra nguồn mở được Slashgear dẫn lại vào giữa tháng 6, Liên bang Nga đã mất 38 trong tổng số 163 chiếc Su-34 kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.