Không quân Trung Quốc điều nhiều loại máy bay chiến đấu, cảnh báo sớm, tiếp dầu cùng hệ thống phòng không mặt đất tới Thái Lan tham gia Falcon Strike-2026, trong đó đáng chú ý là tiêm kích J-10C.
Máy bay chiến đấu J-10C. Ảnh: VCG
Cuộc tập trận không quân chung Falcon Strike-2026 giữa Trung Quốc và Thái Lan chính thức bắt đầu tại Thái Lan, với sự tham gia của nhiều loại máy bay và lực lượng phòng không từ hai nước. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Bắc Kinh đã triển khai tiêm kích, máy bay tiêm kích - ném bom, máy bay cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu trên không cùng các đơn vị phòng không mặt đất tới cuộc diễn tập.
Hình ảnh được CCTV công bố cho thấy máy bay vận tải Y-20, tiêm kích J-10C và máy bay huấn luyện J-10S của Trung Quốc hoạt động cùng tiêm kích JAS 39 Gripen và máy bay cường kích, huấn luyện Alpha Jet của Không quân Hoàng gia Thái Lan.
Trong đội hình này, J-10C được chú ý đặc biệt khi đây là một trong những dòng tiêm kích chủ lực của Không quân Trung Quốc. Việc đưa loại máy bay này tham gia một cuộc diễn tập ở nước ngoài được đánh giá là bước kiểm chứng đáng kể đối với năng lực triển khai và tác chiến của dòng tiêm kích này.
Cuộc diễn tập không chỉ tập trung vào hoạt động của các tiêm kích mà còn tạo thành một đội hình triển khai tương đối hoàn chỉnh. Máy bay vận tải Y-20 đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển quy mô lớn, hỗ trợ đưa khí tài phòng không, vật tư hàng không và các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết tới khu vực tập trận.
Hai bên dự kiến huấn luyện nhiều nội dung, trong đó có triển khai lực lượng, phòng không chung, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ y tế. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các đơn vị phòng không mặt đất cũng sẽ được đưa vào cuộc tập trận lần này.
Nội dung phòng không chung có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh an ninh hiện nay, khi các mục tiêu bay với đặc tính rất khác nhau, từ tốc độ thấp ở độ cao thấp đến mục tiêu tốc độ cao hoạt động ở độ cao trung bình và lớn, đều có thể tạo ra thách thức đối với các thành phố và cơ sở trọng yếu.
Thông qua diễn tập, lực lượng hai nước có thể tăng cường khả năng phối hợp trong phân công nhiệm vụ, nhận dạng mục tiêu và điều phối giữa các lực lượng tham gia. Đây cũng là cơ hội để hai bên kiểm tra khả năng vận hành một hệ thống phòng không có sự tham gia của nhiều thành phần trong cùng một kịch bản.
Bên cạnh nhiệm vụ quân sự, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai tiếp tục là một nội dung quan trọng. Quân đội Trung Quốc đã có nhiều năm tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo, trong khi Thái Lan cũng thường xuyên đối mặt với các tình huống thiên tai đòi hỏi năng lực phản ứng nhanh và phối hợp giữa nhiều lực lượng.
Cuộc tập trận vì vậy không chỉ kiểm tra khả năng vận chuyển và triển khai lực lượng ở khoảng cách xa mà còn phản ánh mức độ hợp tác quốc phòng thực chất giữa Trung Quốc và Thái Lan.
Falcon Strike-2026 là lần thứ chín Không quân Trung Quốc và Thái Lan tổ chức hoạt động huấn luyện chung cùng loại. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.
Thông tin về cuộc tập trận được công bố từ cuối tháng 7, khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Jiang Bin cho biết Bắc Kinh sẽ điều nhiều loại máy bay và lực lượng, bao gồm các đơn vị phòng không mặt đất, tới Thái Lan. Hai bên dự kiến tiến hành các nội dung về phòng không chung, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.
Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp Trung Quốc và Thái Lan tổ chức chuỗi tập trận Falcon Strike tại Thái Lan, cho thấy hoạt động huấn luyện chung đã trở thành một phần thường xuyên trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Sự hiện diện của J-10C, Y-20 cùng các máy bay hỗ trợ trong Falcon Strike-2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa về mặt huấn luyện. Đối với Trung Quốc, đây còn là dịp kiểm tra khả năng triển khai một đội hình không quân tương đối đầy đủ ra ngoài lãnh thổ, từ máy bay chiến đấu đến vận tải, tiếp dầu và cảnh báo sớm, trong một hoạt động phối hợp với lực lượng không quân nước ngoài.