08:14 27/08/2016

Không quân Nga và liên quân Mỹ không đạt thỏa thuận về Syria

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiết lộ vấn đề phối hợp hành động tại Syria giữa Không quân Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu là một trong những vấn đề chưa giải quyết được giữa Moskva và Washington.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov (phải) sau cuộc hội đàm ở Geneva. Ảnh: THX/TTXVN

Trang Izvestia của Nga đưa tin ngày 27/8, sau cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ), người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói: “Trước hết, Moskva đã đạt được những hiểu biết cụ thể, những hiểu biết đó sẽ được thực hiện sau khi đạt thỏa thuận về các chi tiết kỹ thuật mà chúng tôi còn chưa thống nhất xong, và mô hình mà hiện tại chúng tôi chưa thể công bố, sẽ bắt đầu được triển khai”.

Ông Lavrov hy vọng các chi tiết kỹ thuật đó sẽ được các chuyên gia còn ở lại Geneva giải quyết tiếp.

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi tất cả các lực lượng không quân hoạt động trên bầu trời Syria hoạt động hiệu quả chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), và muốn vậy, Không quân Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu cần phải có sự phối hợp.

TTXVN/Tin Tức