08:00 13/08/2012

Không quân Nga tròn 100 tuổi

Ngày 12/8/2012 đánh dấu sự tồn tại tròn một thế kỷ của lực lượng không quân Nga. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định, việc phát triển lực lượng không quân sẽ là một trong những “ưu tiên then chốt và vô điều kiện” của Nga trong những năm tới.

Ngày 12/8/2012 đánh dấu sự tồn tại tròn một thế kỷ của lực lượng không quân Nga. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định, việc phát triển lực lượng không quân sẽ là một trong những “ưu tiên then chốt và vô điều kiện” của Nga trong những năm tới.


 

Một chiếc Su-35 bay biểu diễn trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Không quân Nga ngày 11/8. Ảnh: Internet

 

Tại lễ kỷ niệm diễn ra ngày 11/8 ở thị trấn Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Mátxcơva, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh: Trong tương lai, Nga sẽ chú trọng phát triển các hệ thống hàng không tiên tiến, trang bị các loại vũ khí tối tân, thiết bị định vị điện tử chính xác, chế tạo hệ thống chiến đấu không người lái và các máy bay trinh sát. Theo chương trình quốc gia đến năm 2020, không quân Nga sẽ nhận được hơn 600 máy bay mới và 1.000 máy bay trực thăng.


Hồi tháng 6, Tổng thống Putin đã tuyên bố, khoảng 1/4 ngân khoản dành cho đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước của Nga từ nay tới năm 2020 sẽ dùng để phát triển không quân. Tổng giá trị đơn đặt hàng quốc phòng từ nay tới năm 2020 là 20.000 tỉ rúp (gần 630 tỉ USD), trong đó hơn 4.000 tỉ rúp dành cho không quân, bao gồm cả kinh phí thiết kế và chế tạo máy bay mới.


Nhà lãnh đạo Nga cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho chương trình phát triển các thiết bị không người lái đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, theo đó Nga sẽ chi khoảng 400 tỉ rúp để phát triển loại máy bay này.


Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev, ngày 10/8 cũng khẳng định trong 10 năm tới, không quân Nga sẽ được trang bị tới 80% vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Các loại máy bay tiêm kích hiện đại Sukhoi như Su-34, máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35, máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5, máy bay chiến đấu Mig-29SMT và Mig-35 sẽ là “xương sống” của lực lượng này. Ngoài ra, đội máy bay chiến lược của không quân Nga cũng sẽ bao gồm các máy bay ném bom chiến lược như Tupolev Tu-95MS, Tu-160 và máy bay tiêm kích tầm xa Tu-22M3.


Theo ông Bondarev, binh chủng phòng không của Nga hiện đã được trang bị 100% vũ khí hiện đại, gồm các dàn tên lửa S-300, S-400, Vityaz và Pansir-S1.

 

Hồng Hạnh