04:00 21/04/2011

Không quân Nga tập trận quy mô lớn

Ngày 20/4, các lực lượng không quân chiến lược Nga bắt đầu tập trận quy mô lớn kéo dài hai ngày, với sự tham gia của các loại máy bay và bộ binh thuộc lực lượng phòng không tại thao trường Ashuluk, tỉnh Astrakhan.

Ngày 20/4, các lực lượng không quân chiến lược Nga bắt đầu tập trận quy mô lớn kéo dài hai ngày, với sự tham gia của các loại máy bay và bộ binh thuộc lực lượng phòng không tại thao trường Ashuluk, tỉnh Astrakhan.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trung tá Sergei Titeyev cho biết, tham gia tập trận có 45 máy bay chiến đấu các loại như MiG-29, MiG-31, Su-24M, Su-25SM, Su-27 và Mi-24, cùng các loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-160, Tu-95MC, Tu-22M3 và máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78. Tham gia tập trận còn có 4 tiểu đoàn tên lửa S-300. Trong quá trình tập trận, các lực lượng của Nga sẽ thực hành phóng tên lửa không đối không với nhiệm vụ tiêu diệt hơn 10 mục tiêu của đối phương, các hoạt động tiếp nhiên liệu và làm việc theo nhóm.

Hãng tin Interfax cho biết các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận này cũng được tiến hành trên không phận biển Baltic, biển Bắc và biển Đen, trong bối cảnh diễn ra hội nghị phòng không của Nga, Bêlarút và Cadắcxtan từ ngày 18 đến 21/4 tại Nga.

Quang Minh