08:22 12/08/2012

Không quân Nga chi 720 tỉ USD mua máy bay mới

Từ nay tới năm 2020, không quân Nga sẽ nhận tổng cộng 1.600 chiếc máy bay mới, với chi phí lên tới khoảng 723 tỉ USD.

Từ nay tới năm 2020, không quân Nga sẽ nhận tổng cộng 1.600 chiếc máy bay mới, với chi phí lên tới khoảng 723 tỉ USD.

 

 

Tổng thống Vladimir Putin xem các máy bay trình diễn tại lễ kỷ niệm 100 thành lập không quân Nga ngày 11/8/2012.

 

Phát biểu tại một triển lãm không quân nhân kỷ niệm 100 năm thành lập không quân Ngày 11/8/2012, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định: “Chúng ta đang đề cập nghiêm túc về việc cung cấp những công nghệ hiện đại tối tân cho các lực lượng của chúng ta. Tới năm 2020, trên 600 chiếc máy bay chiến đấu và 1.000 trực thăng mới sẽ được đi vào hoạt động, chưa kể việc nâng cấp những hệ thống sẵn có”.

 

Ông Putin cũng cho biết, Nga sẽ chú trọng tăng cường vai trò của lực lượng không quân. Quá trình cải tổ sẽ tập trung chủ yếu vào lực lượng không quân chiến lược tầm xa, không quân chiến thuật, kết hợp với đưa vào các vũ khí độ chính xác cao, các hệ thống phòng vệ chiến tranh điện tử và hệ thống máy bay do thám không người lái.

 

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, phần lớn các kế hoạch tăng cường không quân đã được bắt đầu thực hiện.

 

Không quân Nga đã từng đối mặt với những đợt cắt giảm chi tiêu ghê gớm sau khi Liên Xô cũ sụp đổ. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba, ông Putin đã cam kết rằng tăng cường sức mạnh quân đội là một trong những mục tiêu ưu tiên của ông.

 

 T.H