03:11 23/03/2018

Không ngại cuộc chiến thương mại, Trung Quốc lập tức ‘phản đòn’ trừng phạt của Mỹ

Ngày 23/3, chỉ vài tiếng sau khi Tổng thống Donald Trump ký bản ghi nhớ áp đặt thuế hơn 60 tỷ USD nhằm vào Trung Quốc, Bắc Kinh đã lập tức đáp trả khi công bố danh sách các mặt hàng Mỹ bị hứng đòn trừng phạt thuế của nước này.

Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch áp đặt thuế trị giá 60 tỉ USD lên hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: ABCNews

Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo chính thức nêu rõ nước này quyết định thực hiện kế hoạch áp thuế đối đẳng trị giá 3 tỷ USD nhằm vào các mặt hàng thịt lợn, nhôm tái chế, ống thép, hoa quả và rượu vang nhập từ Mỹ.

Bắc Kinh khẳng định đây mới là phản ứng đầu tiên và Trung Quốc sẽ theo đuổi một hành động pháp lý đối với Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).  

Giới quan sát đánh giá hành động “ăn miếng, trả miếng” nói trên đồng nghĩa với việc một cuộc chiến thương mại đã hình thành giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Trước đó, phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Trump nói: “Đây là hành động đầu tiên trong nhiều động thái thương mại”.

Các biện pháp mới được đưa ra nhằm trừng phạt Trung Quốc vì các hoạt động thương mại mà chính quyền Tổng thống Trump cho là có liên quan đến việc đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ. Biện pháp trả đũa chủ yếu nhắm tới một số sản phẩm nhất định trong lĩnh vực công nghệ mà Trung Quốc có lợi thế so với Mỹ.

Mỹ dự kiến công bố danh sách chi tiết các sản phẩm mục tiêu trong 15 ngày tới và sẽ có 30 ngày để tranh luận công khai. Chính quyền Mỹ cho hay báo cáo của Đại diện Thương mại Mỹ sẽ bao hàm 1.300 loại sản phẩm.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump sẽ chỉ chính thức ký sắc lệnh áp thuế vào hàng nhập khẩu Trung Quốc chỉ sau một giai đoạn tham vấn, bước đi để cho phép các nhà vận động hành lang ngành công nghiệp và các nhà lập pháp có cơ hội rút ngắn bản danh sách 1.300 sản phẩm bị trừng phạt.

Video ông Trump ký bản ghi nhớ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc:



Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngày 22/3 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố cho biết Bắc Kinh vô cùng thất vọng trước quyết định của Nhà Trắng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không lùi bước và "chiến đấu tới cùng... bằng mọi biện pháp cần thiết".

Đại sứ Trung Quốc tại Washington D.C Thôi Thiên Khải tuyên bố trong đoạn video đăng trên trang Facebook của cơ quan này: "Chúng tôi sẽ trả đũa. Nếu họ muốn chơi khó, chúng tôi sẽ chơi khó với họ để xem ai sẽ trụ lâu hơn".

“Bóng ma” cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã lập tức khiến thị trường chứng khoán chao đảo. Ngày 22/3, sắc đỏ ngập tràn Phố Uôn khi hàng loạt mã chứng khoán chủ chốt như Dow Jones hay S&P500 đồng loạt đảo chiều lao dốc.

Các thị trường chứng khoán tại châu Á mở phiên ngày 23/3 cũng ảm đạm không kém.

Thu Hằng/Báo Tin tức