02:19 21/02/2015

Không khí xuân trên thành phố mang tên Bác

Tấp nập, nhộn nhịp là không khí được ghi nhận tại hầu hết các điểm vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày đầu năm đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (ngày 19-21/2 dương lịch).

Tấp nập, nhộn nhịp là không khí được ghi nhận tại hầu hết các điểm vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày đầu năm đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (ngày 19-21/2 dương lịch). Rất đông người dân thành phố và các tỉnh, thành lân cận đã đến tham quan vui chơi, tạo nên một bầu không khí xuân mới háo hức, vui tươi.


Một trong những điểm đến thu hút người dân trong dịp Tết năm nay là Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Từng dòng người đông nghịt rảo bước du xuân tại Công viên văn hóa Đầm Sen để tham gia nhiều trò chơi mới hấp dẫn. Theo ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) cho biết, tính đến thời điểm chiều mùng 3 Tết, lượng khách đến tham quan vui chơi hơn 21.000 lượt khách, tăng hơn 5% so với năm 2014.

Nhiều du khách dừng chân ở vườn Thượng Uyển của Công viên văn hóa Đầm Sen để ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc dưới nắng xuân. Ảnh: Anh Đức


Ông Nguyễn Hữu Trung chia sẻ, năm nay, Công viên văn hóa Đầm Sen khai trương nhiều trò chơi mới, hấp dẫn, gắn liền với bản sắc, văn hóa Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền dân tộc. Điểm nhấn là không gian Tết 3 miền, tái hiện không khí ngày Tết của 3 miền đất nước Bắc – Trung – Nam với chợ Tình Sa Pa, Làng chài ngư dân miền Trung sinh hoạt những ngày cận Tết, Hò Bài chòi, hoạt động giao thương mua sắm Tết trên bến dưới thuyền nhộn nhịp tại miền Tây Nam Bộ… Dự kiến, đến ngày 11 âm lịch, Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách đến tham quan.


Tại Khu du lịch Suối Tiên (quận Thủ Đức), ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Giám đốc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên phấn khởi chia sẻ, trong 3 ngày Tết từ mùng 1- 3, ước tính có 250.000 lượt khách đến, tăng 6% so với năm 2014. Đặc biệt, năm nay, Suối Tiên đã đón rất nhiều du khách đến từ các tỉnh,thành Đông Nam Bộ, khách Việt Kiều, người ngoại quốc và khách đến từ khu vực Đông Nam Á. Nhiều trò chơi mới, hấp dẫn đã thu hút rất đông người dân đến vui chơi dịp Tết Nguyên đán. Dự kiến lượng khách đến Khu du lịch văn hóa Suối Tiên sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày nghỉ Tết còn lại.


Nhiều bậc phụ huynh cũng đã đưa con em mình đến Thảo Cầm Viên (quận 1) trong những ngày đầu xuân. Bên cạnh các điểm vui chơi, rạp chiếu phim thuộc các hệ thống như BHD Cinemas, CVG Cinemas, Cinebox... cũng là điểm đến của nhiều người dân thành phố, đặc biệt là các bạn trẻ trong những ngày Tết. Năm nay, phim Việt tiếp tục chọn “thực đơn” thể loại hài hước, vui nhộn đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ trong dịp xuân về: như Ngày nảy ngày nay, Trúng số, Quý tử bất đắc dĩ… hay các phim nước ngoài thể loại tâm lý, hành động như Unbroken, Kingman: The Secret Service…


Một lựa chọn khá thường xuyên gần đây trong dịp Tết của người dân Thành phố trong mỗi dịp xuân về là thảnh thơi thưởng thức những tách cà phê và chuyện trò cùng bạn bè. Các quán cà phê nổi tiếng trong thành phố như Du Miên, Cỏ Nội (quận Gò Vấp), Miền Đồng Thảo (quận Tân Bình)… đều chật kín khách ngay từ những ngày đầu năm.



Gia Thuận (TTXVN)