02:20 14/02/2020

Không khí ngày Valentine kém sôi động tại Hà Nội

Các hàng quán, cửa hàng bán quà tặng, hoa tươi... cho đến rạp chiếu phim đều khá vắng vẻ trong ngày Valentine (14/2) do người dân lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

 

Chú thích ảnh
Tại một cửa hàng hoa trên đường Đại Cồ Việt (Hà Nội), dù nhiều sản phẩm hoa tươi đẹp nhưng vẫn vắng khách.

 

Chú thích ảnh
Theo các cửa hàng lưu niệm, bán hoa thì lượng khách đã giảm khoảng 60-70% so với năm trước.
Chú thích ảnh
Giá hoa tăng cao so với mọi năm, vì trước đó Trung Quốc cấm biên nên hoa nhập khan hiếm, mỗi bó hoa giá khoảng 400.000 đồng/bó tăng giá khoảng hơn 100.000 đồng so với trước.

 

Chú thích ảnh
Khách hàng chọn mua socola là một món quà ngọt ngào trong ngày Valentine.
Chú thích ảnh
Năm nay socola lại bán rất chậm và ít khách, mặc dù  giá socola cũng không có nhiều thay đổi so với những năm trước, các mẫu mã và kiểu dáng lại có sự đa dạng hơn, các mặt hàng có giá giao động từ 200.000 đồng – 500.000 đồng.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng bánh ngọt cũng bày bán nhiều mẫu bánh gato đẹp mắt phục vụ ngày Valentine.
Chú thích ảnh
Các siêu thị cũng đưa ra rất nhiều các chương trình khuyến mại, ưu đãi cho dịp Valentine những cũng vắng khách.
Chú thích ảnh
Rạp chiếu phim ngày Valentine năm nay vắng khách hơn hẳn so với mọi năm, các rạp cũng chuẩn bị sẵn các bảng khuyến cáo hướng dẫn người dân đảm bảo phòng chống dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Các cặp đôi đến rạp chiếu phim đều đeo khẩu trang đề phòng dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Các hàng quán ăn uống khá vắng khách trong ngày lễ Valentine so với mọi năm.

      Video về thị trường quà tặng ngày Valentine kém sôi động:

 

Hiền Anh/ Báo Tin tức