12:16 30/12/2014

Không khí lạnh tăng cường, rủi ro thiên tai trên biển cấp 2

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường lệch Đông xuống phía Nam.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường lệch Đông xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày mai (31/12) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 3 - 5 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) từ chiều mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2

Đường đi và vị trí cơn bão Jangmi. Ảnh chụp lúc 14h30 ngày 20/12. Nguồn: nchmf.gov.vn


Về diễn biến của cơn bão Jangmi: Hồi 13 giờ ngày 30/12/2014, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 121,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Xu lu (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13 giờ ngày 31/12/2014, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 1/1/2015, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 410km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam , mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Tình hình thời tiết trong những ngày tới được Trung tâm dự báo như sau: Khu vực Bắc Bộ từ ngày 31/12/2014 đến ngày 3/1/2015, phổ biến không mưa, nhiệt độ thấp nhất cho khu vực trung du và đồng bằng là 11 đến 13 độ (vùng núi thấp hơn khoảng 2 độ), trưa chiều trời nắng với nhiệt độ dao động từ 19 đến 22 độ. Ngày 4 nhiều mây hơn, nền nhiệt độ tăng dần.

Khu vực Trung Bộ ngày 31/12 ít mưa, nhiệt độ tăng chậm. Ngày 1 và ngày 2/1/2015, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định nhiều mây, có mưa và nhiệt độ giảm. Từ chiều tối, đêm ngày 2 đến ngày 3 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong thời kỳ này phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng chiều tối và đêm ngày 2 đến ngày 3/1/2015, có khả năng chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.


Văn Hào (TTXVN)