10:08 10/10/2015

Không khí lạnh tăng cường, mưa dông ở Trung bộ trong 3-5 ngày tới

Ngày hôm nay (10/10), bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 3-5 ngày tới.


Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tăng nhanh, xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 - 5m, hạ lưu từ 1 - 4m, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng.

Ở miền Bắc, không khí lạnh tăng cường gây mưa trên diện rộng và sẽ tiếp tục có mưa và mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3 và vùng ven biển cấp 3 - 4. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời trở rét.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3m. Biển động. Rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo, ngày và đêm 10/10, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời lạnh, vùng núi trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.
Sáng 10/10, những đám mây đối lưu dày gây ra mưa diện rộng cho khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận, có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong ngày sẽ tiếp tục có mưa và mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 21 - 24 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)